- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: Trong nỗ lực xâm phạm biên giới quốc gia Nga, chế độ Kiev mất 234 quân nhân

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhChiến sĩ của Lữ đoàn Kỹ thuật Độc lập thuộc Quân khu Trung tâm tiến hành hoạt động nhân đạo rà phá bom mìn ở Avdeevka trong quá trình chiến dịch quân sự đặc biệt
Chiến sĩ của Lữ đoàn Kỹ thuật Độc lập thuộc Quân khu Trung tâm tiến hành hoạt động nhân đạo rà phá bom mìn ở Avdeevka trong quá trình chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Hôm thứ Ba, khi cố gắng vượt qua biên giới quốc gia Nga tại vùng Belgorod và Kursk, chế độ Kiev đã mất 234 lính, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 2 xe bọc thép chở quân; biên giới Nga không bị vi phạm, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo.
"Tổn thất của kẻ thù là 234 tay súng, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 2 xe bọc thép chở quân bị tiêu diệt. Biên giới quốc gia không bị vi phạm", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tại vùng Kharkov, Lực lượng vũ trang Nga tiêu diệt tới 60 tên khủng bố

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Tại khu vực định cư Odnoborovka, tỉnh Kharkov, có tới 60 kẻ khủng bố Ukraina và 4 xe bán tải đã bị tiêu diệt”.
Quân đội Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Nga đạt được thành công ở Ukraina nhờ sự hỗ trợ của pháo binh

Tại vùng Belgorod, Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt tới 45 phiến quân

“Trên lãnh thổ phía Ukraina, trong khu vực định cư Nekhoteevka, giáp với tỉnh Belgorod, có tới 45 chiến binh, hai xe tăng và hai xe bọc thép chở quân đã bị tiêu diệt bởi các cuộc tấn công của lực lượng không quân, pháo binh và máy bay không người lái Lancet của quân đội Nga", - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала