Theo dõi kết quả bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 - Sputnik Việt Nam

LIVE: Theo dõi kết quả bầu cử Tổng thống Nga năm 2024

Đăng ký
Cuộc bầu cử nguyên thủ quốc gia được tổ chức tại 89 đơn vị cấu thành của LB Nga. Năm nay, việc bỏ phiếu diễn ra ở các khu vực đã trở thành một phần của nước Nga từ năm 2022 - đó là các nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk (LNR và DNR), cũng như ở các khu vực Kherson và Zaporozhye.
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
22:40 19.03.2024
Tổng thống Serbia chúc mừng ông Putin đắc cử
Nguyên thủ quốc gia Serbia đã tiếp đại sứ Nga tại dinh thự "Andrichev Venac" của ông ở Belgrade vào sáng thứ Ba.
"Đã nhân cuộc trò chuyện với Đại sứ Botsan-Kharchenko để trao cho ông lá thư gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó cùng với lời chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử, còn giải thích về mức độ nghiêm trọng của tình hình mà người dân Serbia ở Kosovo và Metohija phải chịu đựng, những thách thức chính trị quan trọng mà Serbia đang đối mặt, bày tỏ lòng biết ơn LB Nga đã hỗ trợ cho toàn vẹn lãnh thổ của Serbia”, ông Vucic viết trên mạng xã hội và đính kèm ảnh cuộc gặp.
23:24 18.03.2024
Tổng Thư ký SCO và đại diện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chuyển lời chúc mừng tới ông Putin
“Trước kết quả bỏ phiếu sơ bộ do Ủy ban bầu cử trung ương Nga công bố, Tổng thư ký SCO và đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu gửi lời chúc mừng tới V.V. Putin về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử”, - thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga viết.
Những người đối thoại với Ngoại trưởng Lavrov đã bày tỏ với ông yêu cầu này, đồng thời ghi nhận “đóng góp cá nhân to lớn” của Tổng thống Putin trong việc thành lập và phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cũng như cho việc tăng cường năng động và toàn diện mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung”, - theo thông điệp của Bộ Ngoại giao.
22:04 18.03.2024
Tổng thống Algeria chúc mừng ông Putin tái đắc cử tổng thống
“Tổng thống nước Cộng hòa, Abdelmadjid Tebboune, chúc mừng đồng nghiệp Vladimir Putin nhân dịp ông tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga”, văn phòng tổng thống cho biết.
21:26 18.03.2024
Thủ tướng Pakistan chúc mừng ông Putin tái đắc cử
“Xin chúc mừng Ngài Vladimir Putin, Tổng thống Liên bang Nga, tái đắc cử,” Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên mạng xã hội X.
Người đứng đầu Pakistan lưu ý ông hy vọng hợp tác với Tổng thống Nga để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
20:50 18.03.2024
Assad chúc mừng Putin tái đắc cử Tổng thống Nga
Bức điện chúc mừng được văn phòng Tổng thống Syria Bashar al-Assad công bố: “Tôi chúc mừng ngài đã tái đắc cử với đa số phiếu bầu vào chức vụ Tổng thống Liên bang Nga”.
Assad chúc ông Putin may mắn, thành công trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình cũng như sự phát triển hơn nữa trong quan hệ giữa Syria và Nga.
20:34 18.03.2024
Thủ tướng Nga: Người dân Nga tin tưởng vào Putin
Trong cuộc gặp với các phó thủ tướng, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin bình luận về kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga, lưu ý đại đa số người dân Nga ủng hộ ứng cử viên Vladimir Putin.
Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh: “Mọi người tin tưởng vào tổng thống, bởi vì ông ấy làm mọi thứ để cải thiện cuộc sống người dân, phát triển đất nước chúng ta và lĩnh vực xã hội”.
20:14 18.03.2024
Tổng thống UAE và Quốc vương Dubai chúc mừng ông Putin tái đắc cử
"Tổng thống UAE Mohammed bin Zeid Al Nahyan và Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE và người đứng đầu Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, cũng như Phó Tổng thống UAE và Phó Thủ tướng Mansour bin Zeid Al Nahyan đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Vladimir Putin", theo Thông tấn xã Emirates WAM.
19:45 18.03.2024
Thủ tướng Ấn Độ chúc mừng ông Putin tái đắc cử tổng thống
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội X: “Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Ngài Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga”.
Ông lưu ý mong muốn được “làm việc cùng nhau để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền đã được thử thách qua thời gian giữa Ấn Độ và Nga trong những năm tới”.
19:21 18.03.2024
Tổng thư ký SCO đánh giá cao việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa trong bầu cử tổng thống Nga
“Chúng tôi nhận thấy trong quá trình bỏ phiếu, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa mới đã được ứng dụng, chúng tôi coi hệ thống này là một bước đổi mới của chính phủ Nga nhằm cung cấp tất cả các tiện nghi cần thiết cho cử tri”, Zhang Ming - Tổng thư ký SCO, người đứng đầu phái đoàn quan sát viên của tổ chức nói với các phóng viên tại Ủy ban bầu cử trung ương Nga.
18:56 18.03.2024
Ở Italy, ông Putin thắng tại tất cả 4 điểm bỏ phiếu
Theo dữ liệu trên trang web của Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga ở tất cả các điểm bỏ phiếu được thành lập trên cơ sở các cơ quan ngoại giao Nga ở Ý. Tại Ý, bốn địa điểm đã được mở vào Chủ nhật tại đại sứ quán ở Rome và tổng lãnh sự quán ở Milan, Palermo và Genoa. Tại thủ đô Italy, 61,73% cử tri bỏ phiếu cho Putin.
Tại Milan, 51,65% số người đến điểm bỏ phiếu đã bỏ phiếu cho ông. Tại Genoa và Palermo, Putin lần lượt nhận được 70,86% và 73,47% số phiếu bầu. Đáng chú ý là ở Sicily, ứng cử viên LDPR Leonid Slutsky đã không nhận được một phiếu bầu nào từ 196 cử tri đến đó.
Đại sứ quán Nga tại Rome trước đó đưa tin có hơn 4,5 nghìn người Nga đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống Nga ở Ý. Tại Rome, 1.560 người đã bỏ phiếu.
Ở Milan có 2247 cử tri. Ở Genoa và Palermo lần lượt có 532 và 196 người hoàn thành nghĩa vụ công dân.
17:52 18.03.2024
Điện Kremlin bình luận về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, số lượng cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống cao kỷ lục, đây là minh chứng hùng hồn cho mức độ ủng hộ dành cho nguyên thủ quốc gia Vladimir Putin.
Ông nói với các phóng viên: “Số lượng cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục thực sự nói lên nhiều điều về mức độ ủng hộ dành cho tổng thống”.
16:51 18.03.2024
16:23 18.03.2024
Các quan sát viên nước ngoài làm việc như thế nào trong cuộc bầu cử ở Nga?
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko cho biết các nhà quan sát quốc tế không phát hiện ra những vi phạm có thể ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga.
Chính trị gia này nói với các phóng viên: “Có mặt tại cuộc bầu cử là hơn một nghìn quan sát viên quốc tế, một số lượng lớn quan sát viên của chúng tôi từ nhiều đảng khác nhau, họ xác nhận rằng không có vi phạm nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu được ghi nhận”.
Ngoài ra, số lượng khiếu nại ít hơn đáng kể so với các cuộc bầu cử khác trước đây, bà nói thêm. Matvienko đánh giá về khối lượng công việc to lớn mà Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga và các ủy ban bầu cử ở các khu vực đã thực hiện.
14:53 18.03.2024
Bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga ở nước ngoài - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Công bố số người Nga đi bỏ phiếu ở nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống Nga
12:32 18.03.2024
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un gửi điện mừng tới Vladimir Putin nhân dịp ông tái đắc cử Tổng thống Nga – Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).
11:50 18.03.2024
11:41 18.03.2024
11:36 18.03.2024
Vladimir Putin dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga với 87,33% số phiếu ủng hộ, Nikolai Kharitonov giành được 4,30% số phiếu bầu, Leonid Slutsky - 3,20% số phiếu bầu, Vladislav Davankov - 3,81% số phiếu bầu, theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) sau khi kiểm đếm 99,52% số phiếu.
Theo số liệu kết quả bỏ phiếu được công bố tại trung tâm thông tin CEC; 99,52% số phiếu đã được kiểm đếm.
09:42 18.03.2024
Ứng cử viên tổng thống Nga và đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với các phóng viên tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Xung đột giữa Nga và NATO sẽ dẫn đến tình trạng chỉ còn một bước là đến Chiến tranh thế giới thứ ba
09:27 18.03.2024
Ông Putin dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống với 87,34% số phiếu bầu, theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương sau khi kiểm đếm 98,08% số phiếu
Ông Kharitonov giành được thêm phiếu tăng lên đến 4,30%, ông Davankov - 3,80%, ông Slutsky - 3,17%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала