Nga chỉ trích cuộc điều tra của châu Âu về đường ống Dòng chảy phương Bắc

© POOL / Chuyển đến kho ảnhPhó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky
Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Đăng ký
Nga có quyền tiếp tục các nỗ lực điều tra quốc tế về hành vi phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky tuyên bố.

"Nga cho rằng hoàn toàn không có sự minh bạch [trong cuộc điều tra]. Và họ (Đan Mạch và Thụy Điển) bác bỏ hoàn toàn mọi nỗ lực thiết lập hợp tác song phương với Nga <...>. Chúng tôi có quyền tiếp tục nỗ lực điều tra quốc tế về hành vi phá hoại về Đường ống Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2 và đưa ra các đề xuất tương ứng", ông Dmitry Polyansky nhấn mạnh.

Như ông Polyansky lưu ý khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về khả năng khôi phục đường ống, “một trong những đường ống vẫn đang hoạt động, vì vậy về mặt lý thuyết, nó có thể được sử dụng để cung cấp khí đốt cho châu Âu nếu các nước mong muốn”.
"Một lần nữa, chúng ta cần hiểu ai đã làm điều này và bằng cách nào. Tôi nghi ngờ rằng việc này (công việc tái thiết) có thể gây nguy hiểm cho các nỗ lực điều tra nếu công việc đó được bắt đầu ngay bây giờ. Nhưng tôi có thể sai, tôi không phải là chuyên gia trong những vấn đề này", ông Dmitry Polyansky giải thích.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2024
Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây không muốn tìm kẻ ra lệnh tấn công khủng bố "Dòng chảy phương Bắc"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала