Võ Ngọc Hạ Quyên bị bắt

© Ảnh : CAĐối tượng Quyên tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh
Đối tượng Quyên tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Đăng ký
Võ Ngọc Hạ Quyên là đại gia dởm, đi xe sang, ở biệt thự, tỏ vẻ sống giàu có, sang chảnh để lừa đảo nhiều người giàu góp vốn mua đất, nhà, căn hộ, bất động sản cao cấp rồi chiếm đoạt.
Bằng vỏ bọc doanh nhân sang chảnh, chỉ trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2021, Võ Ngọc Hạ Quyên đã sử dụng phương thức, thủ đoạn trên để chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của 6 bị hại ở TPHCM.

Công an TPHCM bắt Võ Ngọc Hạ Quyên

Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đại gia “dởm” Võ Ngọc Hạ Quyên đã bị bắt.
Ngày 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Hạ Quyên (SN 1975; thường trú phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Đến nay, Cơ quan Công an xác định từ năm 2019 đến năm 2021, với phương thức thủ đoạn như trên, Võ Ngọc Hạ Quyên đã chiếm đoạt của các ông: N.V.H (ngụ tại Vinhomes Central Park, phường 22, quận Bình Thạnh); bà N.T.B (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức); bà N.T.Đ (ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).
Ông P.N.V và bà Đ.T.R (cùng ngụ phường 15, quận Tân Bình); ông Đ.V.M (ngụ phường 11, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cũng là nạn nhân của Quyên.
Nhà chức trách cho biết, tổng số tiền chiếm đoạt của Võ Ngọc Hạ Quyên là hơn 80 tỷ đồng.

Vỏ bọc tinh vi

Kết quả điều tra của công an xác định, Võ Ngọc Hạ Quyên chuyên kinh doanh mua bán bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, thường xuyên tiếp xúc với những người có khả năng tài chính.
Cơ quan điều tra xác định, Quyên tạo vỏ bọc giàu có, chuyên mua bán các bất động sản giá trị cao, ở nhà biệt thự, đi xe hơi hạng sang để tiếp xúc với những người có khả năng tài chính cao.
Đáng chú ý, để tạo lòng tin, Quyên nhiều lần vay mượn tiền của các bị hại, ban đầu trả đầy đủ tiền gốc, lãi, sau đó lại kêu gọi góp vốn mua các nhà, đất có giá trị cao tại khu vực trung tâm thành phố hoặc huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng.
Sau khi tìm hiểu về giá trị thực tế của các căn nhà, Quyên đưa ra thông tin về giá trị mua bán thấp hơn so với giá thực tế để các bị hại thấy rẻ, đồng ý và chuyển tiền góp vốn mua bất động sản.
Đối với thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, Quyên đưa ra mức lãi suất cao để đánh vào lòng tham của bị hại.
Sau khi nhận tiền, Quyên chỉ sử dụng một phần để đặt cọc mua bất động sản và tiêu xài cá nhân.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Võ Ngọc Hạ Quyên và các đối tượng liên quan.
Nhà chức trách sẽ làm rõ tính chất, mức độ của vụ án để xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала