Bà Hoàng Thị Thuý Lan và ông Lê Duy Thành bị đề nghị kỷ luật sau lệnh bắt 10 ngày

© Nguyễn Phương HoaKỳ họp thứ 38 Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Kỳ họp thứ 38 Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Đăng ký
Ngày 18/3/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38, trong đó đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành (quan chức Vĩnh Phúc bị bắt khi đương chức).
Tại Quảng Ngãi, các ông Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương cũng có vi phạm đến mức phải kỷ luật.
Những cán bộ này đã suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống, làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc dư luận.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo mới về kỳ họp thứ 38

Như thường lệ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng và quyết định kỷ luật một loạt quan chức các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.
Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của loạt cán bộ đã bị Bộ Công an bắt trước đó liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đồng chí Dương Văn An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Tân Bí thư Vĩnh Phúc lập tức có tuyên bố cứng rắn
Cụ thể, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định các cán bộ sau đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương:
1.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc;
2.
Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
3.
Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
4.
Ông Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
5.
Ông Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Các cán bộ này cũng đãcó hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Các vi phạm gây bức xúc cho dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
“Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương”, thông cáo cho biết.
UBKT Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.
Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.
© Ảnh : Nguyễn Thảo - TTXVNKỳ họp thứ 38 Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Kỳ họp thứ 38 Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Kỳ họp thứ 38 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bộ Công an đã bắt 15 bị can vụ án tập đoàn Phúc Sơn

Như Sputnik đã thông tin, tất cả các cá nhân trên đều đã bị bắt liên quan vụ án của tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cầm đầu.
Ngày 8/3, Bộ Công an ra thông báo bắt bà Lan, ông Thành, ông Minh, ông Khoa với cáo buộc tội Nhận hối lộ. Loạt quan chức Quảng Ngãi khác cũng bị khởi tố bắt giam.
Hiện bà Hoàng Thị Thuý Lan đã bị đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Vĩnh Phúc cũng đã có tân Bí thư lên thay bà Lan là ông Dương Văn An, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định từ Bình Thuận về.
Riêng tại Vĩnh Long, ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy Thang Mít bị bắt để điều tra tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Theo cổng TTĐT Chính phủ, liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng số 15 bị can, trong đó có 1 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 2 Chủ tịch UBND tỉnh; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một loạt lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала