Bộ Ngoại giao Nga: Trên mạng lan truyền tin giả về bỏ phiếu bầu cử ở nước ngoài

© Sputnik / Natalia SeliverstovaBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trên mạng đang lan truyền những câu chuyện giả mạo xuyên tạc về việc bỏ phiếu bầu cử ở nước ngoài; video và hình ảnh các công dân Nga xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu lại truyền đi như là hoạt động phản đối, Bộ Ngoại giao Nga thông báo.
"Không ít thông tin giả mạo về cuộc bỏ phiếu bầu cử ở nước ngoài đang lan truyền trực tuyến, kể cả trên các kênh Telegram... Thủ thuật công nghệ nhồi nhét xuyên tạc rất đơn giản và thậm chí thô thiển - nhiều bức ảnh và video ghi lại cảnh người Nga xếp hàng chờ thực hiện nghĩa vụ công dân tại một trong nhiều điểm bỏ phiếu do các tổ chức nước ngoài của Nga thành lập, nhưng sau đó video trình chiếu lại thành ra hoạt động phản đối chống bầu cử”, thông báo trên kênh Telegram của Bộ Ngoại giao cho biết.

Đối thủ của Nga không thể phá vỡ việc tiến hành bầu cử ở nước ngoài

“Có thể vững tin nói rằng các đối thủ của chúng ta đã không thể phá vỡ cuộc bầu cử Tổng thống Nga của các công dân chúng ta ở nước ngoài, không thể ngăn cản họ thực hiện quyền hiến định là lựa chọn con đường phát triển của đất nước chúng ta”, ông Evgeny Ivanov Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn về tiến trình bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga.

Bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ ra rằng các Đại sứ quán Nga đã chính thức gia hạn thời gian bỏ phiếu và “cử thêm nhân viên để công dân có thể tới các điểm bỏ phiếu và thực hiện việc bày tỏ ý chí”.
"Các công dân Nga đã không đến biểu tình, không đến để dự màn phô diễn, như các chế độ không thân thiện và dịch vụ thông tin nhận tiền của họ cố gắng trình bày. Họ đến để bỏ phiếu, để nói lên tiếng nói của mình, tận dụng cơ hội mà nước Nga dành cho họ bất chấp mọi đe dọa của phương Tây. Bỏ phiếu thế nào và bầu cho ai, đó là lựa chọn tự do của họ. Nhưng việc họ phản bác lời hô hào của những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội là điều hiển nhiên mọi người đều rõ", bà Zakharova nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Mạnh Tiến tại một điểm bầu cử ở Mátxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Đặc biệt ấn tượng bởi việc ứng dụng công nghệ tiên tiến tại bầu cử tổng thống Nga
Bà lưu ý rằng là các nhà tuyên truyền phương Tây đang trơ tráo bóp méo xuyên tạc sự thật khi gọi những công dân Nga ở các châu lục khác nhau xếp hàng ở điểm bỏ phiều đến tận chiều tối để bầu cử, là những thành viên tham gia “hoạt động biểu tình lúc nửa đêm”.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024

Hội đồng Liên bang Nga đã ấn định thời gian bầu cử Tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài trong ba ngày: 15, 16 và 17 tháng 3. Có bốn ứng viên được Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga đăng ký đang tranh chức nguyên thủ quốc gia: Leonid Slutsky, Nikolai Kharitonov, Vladislav Davankov và Vladimir Putin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала