Bộ Ngoại giao Nga: IOC thô lỗ khi kêu gọi từ chối Thế vận hội Hữu nghị ở Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nhận định rằng Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã hành xử thô lỗ khi đưa ra lời kêu gọi từ chối tham gia Thế vận hội Hữu nghị ở Matxcơva và Ekaterinburg.

“Lời kêu gọi thật thô lỗ và là dấu hiệu cho thấy sự vô vọng mà IOC cam chịu dưới sức ép của chứng sợ Nga”, bà Zakharova tuyên bố.

Trước đó, IOC công bố tuyên ngôn chống chính trị hóa thể thao, trong đó hô hào giới VĐV và các Chính phủ từ chối tham gia Thế vận hội Hữu nghị sẽ diễn ra ở Nga từ ngày 15 đến 29 tháng 9 năm 2024.

Lập trường của Nga trong thể thao

Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin tuyên bố rằng IOC và WADA tiếp tục gây áp lực lên các tổ chức thể thao quốc gia và quốc tế độc lập trong nỗ lực duy trì độc quyền về quản lý lũng đoạn nền thể thao thế giới. Bộ trưởng Matytsin nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ định tính Thế vận hội Hữu nghị “như là giải pháp thay thế những cuộc thi thế giới khác”.
Liên hoan thể thao sinh viên quốc tế boxing - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Chủ tịch Hội đồng Quyền anh Thế giới muốn để thể thao không lẫn lộn với địa chính trị
Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga (ROC) Stanislav Pozdnykov lưu ý rằng các mục tiêu của những cuộc thi đấu Hữu nghị phù hợp với mọi nguyên tắc Olympic và đáp ứng lý tưởng Olympic.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала