Phương Tây bực bội vì thất bại trong âm mưu làm suy yếu tình hình ở Nga

© Sputnik / Victor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhThư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Những tuyên bố của phương Tây sau kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Nga rằng Liên bang Nga thiếu dân chủ có nguyên nhân sâu xa là vì Hoa Kỳ và Anh đang tức giận vì hành động của họ nhằm làm suy yếu tình hình trong nước không mang lại kết quả, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết.
Trong một bình luận trên ấn phẩm Nga, ông Patrushev nói rằng ông “không ngạc nhiên” khi tuần này Mỹ lại một lần nữa cáo buộc Nga thiếu dân chủ.

Ông Patrushev giải thích: “Cả Washington và London đều tức giận vì hành động nhằm phá hoại tình hình chính trị nội bộ ở Nga của họ đã thất bại”.

Đối với Liên minh châu Âu, khối này “đã mất đi quan điểm riêng của mình từ lâu”.
"Các quốc gia châu Âu im lặng ngay cả về vụ tấn công khủng bố trắng trợn trên Dòng chảy phương Bắc và đã ngừng điều tra vụ việc. Chủ quyền và nền dân chủ ở các nước EU đã đi vào lịch sử ", - ông Patrushev nói.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Điện Kremlin: Ukraina đang cố gắng phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống Nga bằng các tấn công

"Điều quan trọng là phải hiểu rằng người Anglo-Saxon sẽ không bao giờ chấp nhận nền dân chủ và độc lập thực sự của các quốc gia. Điều này giải thích sự phẫn nộ của họ trước mong muốn của người dân Nga có được tự do và công lý", - Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, tại đất nước của họ, người phương Tây đàn áp những người bất đồng chính kiến, hạn chế sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị và tìm cách đàn áp bản sắc dân tộc và tôn giáo, Patrushev lưu ý. Ông nói thêm, phương Tây từ lâu đã ủng hộ chủ nghĩa phát xít dưới nhiều hình thức khác nhau và hiện đang khuyến khích chủ nghĩa phát xít mới, sử dụng khủng bố cho mục đích riêng của mình, tài trợ cho các chế độ vi hiến và theo đuổi các chính sách thuộc địa mới.
Ông Patrushev kết luận: “Đồng thời, phương Tây dạy các nước khác về “dân chủ”, điều này thật lố bịch”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала