- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: Phòng không Nga bắn hạ 145 UAV Ukraina và 22 quả đạn MLRS trong ngày qua

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không BUK-M2 theo hướng Avdeevka
Hệ thống tên lửa phòng không BUK-M2 theo hướng Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 22 quả đạn pháo và Vampire MLRS, 145 máy bay không người lái, 1 tên lửa S-200 đã được chuyển đổi và các mục tiêu khác, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Tư.

"Các hệ thống phòng không đã bắn hạ 145 máy bay không người lái của Ukraina, 22 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và tên lửa Vampire do Séc sản xuất, tên lửa chiến thuật Tochka-U, hệ thống tên lửa phòng không dẫn đường S-200 được chuyển đổi để bắn trên mặt đất. các mục tiêu cũng như tên lửa phòng không có dẫn đường Patriot do Mỹ sản xuất", - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nổ súng vào địch theo hướng Kherson

"Theo hướng Kherson, các đơn vị của nhóm quân "Dnepr" đã nổ súng vào quân lực và trang bị của lữ đoàn cơ giới hóa số 28, lữ đoàn tấn công miền núi số 128 Lực lượng vũ trang Ukraina và lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 126 trong khu vực định cư Kopani, Mirnoye, tỉnh Zaporozhye và Ivanovka, tỉnh Kherson. Thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraina lên tới 65 quân nhân, 7 phương tiện, 1 pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất và 1 khẩu súng D-20", - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cải thiện vị trí theo hướng Nam Donetsk

"Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của nhóm lực lượng "Phía Đông" đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình và tấn công lực lượng vũ trang Ukraina trong các khu định cư Vodyanoye, Pavlovka, Urozhaynoye và Staromayorskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cần lưu ý rằng địch đã mất tới 110 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 2 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và một pháo tự hành Gvozdika.

Đẩy lùi địch theo hướng Avdeevka và Donetsk

Theo hướng Avdeevka, các đơn vị của nhóm quân "Trung tâm" đã bắn vào kẻ thù và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến. Bảy cuộc phản công của các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, số 53, số 59 và lữ đoàn tấn công số 3 của Lực lượng vũ trang Ukraina đã bị đẩy lùi tại các khu vực định cư Novgorodskoye, Pervomaiskoye, Tonenkoye, Vodyanoye và Berdychi của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
"Địch đã mất tới 395 quân nhân, 4 xe chiến đấu bọc thép, 16 phương tiện, 1 pháo tự hành Akatsiya và 1 pháo chống tăng MT-12 Rapier", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Trên hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm lực lượng "Phía Nam" hành động thành công, chiếm được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn, đồng thời đánh bại các đội hình của Lữ đoàn xung kích đường không số 79 và lữ đoàn di động số 46 của Lực lượng vũ trang Ukraina trong các khu định cư Krasnoe, Andreevka, Kleshcheevka, Novomikhailovka và Georgievka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
"Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất tới 420 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 8 phương tiện", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Giải phóng theo hướng Belgorod

"Theo hướng Belgorod, các đơn vị Nga đã hoàn toàn giải phóng khu định cư Kozinka khỏi tàn quân Ukraina và tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của các nhóm phá hoại và trinh sát của Lực lượng vũ trang Ukrains vào lãnh thổ biên giới", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ rằng "do các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, đối phương đã mất tới 650 chiến binh, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe chiến đấu Vampire MLRS do Séc sản xuất".

Tấn công địch theo hướng Kupiansk

Theo hướng Kupiansk, hành động tích cực của các đơn vị thuộc nhóm quân "Phía Tây" đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và đánh bại kẻ thù trong các khu định cư Sinkovka, Kislovka, Yagodnoye và Timkovka ở tỉnh Kharkov. Tại khu vực làng Terny thuộc DNR, hai cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn 18 của Vệ binh Quốc gia Ukraina đã bị đẩy lùi.
“Thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraina lên tới 85 quân nhân, 3 phương tiện và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала