- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga giải phóng làng Tonenkoye

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhMột binh sĩ của nhóm quân đội "Trung tâm" của Lực lượng Vũ trang Nga đang hoàn thiện kỹ năng bắn từ các hệ thống tên lửa chống tăng "Кornet"
Một binh sĩ của nhóm quân đội Trung tâm của Lực lượng Vũ trang Nga đang hoàn thiện kỹ năng bắn từ các hệ thống tên lửa chống tăng Кornet - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Làng Tonenkoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã được giải phóng theo hướng Avdeevka, quân đội Ukraina mất khoảng 320 người theo hướng này trong ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Năm.

Bộ Quốc phòng cho biết: "Theo hướng Avdeevka, thông qua hành động phối hợp của các đơn vị thuộc nhóm lực lượng Trung tâm, khu định cư Tonenkoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã được giải phóng".

"Địch mất hơn 320 quân nhân, một xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 7 ô tô. Trong cuộc phản pháo, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo D-20 và D-30 cùng một số pháo phản lực khẩu M102 do Mỹ sản xuất đã bị trúng đạn", - Bộ cho biết.

Lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được nhà ga Alabastrovaya theo hướng Donetsk

Bộ Quốc phòng cho biết: "Theo hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm lực lượng "Phía Nam", nhờ hoạt động tích cực, đã chiếm được các vị trí thuận lợi hơn và chiếm được nhà ga Alabastrovaya ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất tới 250 quân nhân, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 7 ô tô".
Ngoài ra, trong cuộc phản pháo, quân Nga đã bắn trúng 2 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành Akatsiya, 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo tự hành D-20.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công các trung tâm ra quyết định của LLVT Ukraina bằng tên lửa siêu thanh

Đêm qua, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí phóng từ trên không tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả tên lửa siêu thanh hàng không Kinzhal, nhằm vào các trung tâm ra quyết định của Lực lượng Vũ trang Ukraina, các căn cứ hậu cần, các điểm triển khai tạm thời cho các lực lượng hoạt động đặc biệt và lính đánh thuê nước ngoài.
Hàng không tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công: kho chứa UAV, xưởng sản xuất và sửa chữa máy bay không người lái, cũng như nhân lực và quân sự thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraina tại 132 khu vực.

Hoạt động theo hướng Nam Donetsk và Kherson

"Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của nhóm quân "Phía Đông" đã cải thiện tình hình chiến thuật, bắn vào đội hình của Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực các điểm dân cư Pavlovka, Urozhaynoye và Staromayorskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Thiệt hại của địch lên tới 120 quân nhân, một xe tăng, ba xe chiến đấu bọc thép, ba ô tô và cả một trạm radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
Theo hướng Kherson, các đơn vị của nhóm quân Dnepr đã bắn vào nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 65, lữ đoàn tấn công miền núi số 128 và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 tại các khu định cư Rabotino, Stepovoe, vùng Zaporozhye và Ivanovka thuộc vùng Kherson. Lực lượng vũ trang Ukraina mất tới 50 quân nhân, 5 phương tiện, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một khẩu pháo D-30.

"Trên hướng Kupiansk thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới 40 quân nhân, 3 xe tăng và 4 phương tiện. Trong cuộc phản pháo, hai xe chiến đấu của hệ thống phóng loạt Vampire do Séc sản xuất, một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và một một khẩu pháo D-30 đã bị bắn trúng", Bộ lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала