Vụ tấn công khủng bố tại Crocus: Dấu vết sẽ dẫn tới đâu?

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhVụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus
Vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Đăng ký
“Tôi nghĩ các cơ quan chức năng Nga đang lần ra được dấu vết và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ biết được, những kẻ nào đứng sau thảm kịch đẫm báo này”, - Chuyên gia về Nga, TS Hoàng Giang bình luận với Sputnik.
Như Sputnik đã đưa tin, vào tối ngày 22 tháng 3 năm 2024, đã xảy một vụ tấn công khủng bố tại trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở TP Krasnogorsk, ngoại ô Moskva. Vụ nổ súng bắt đầu trước buổi biểu diễn của ban nhạc “Picnic”. Sau đó là đám cháy dữ dội.
Theo thông tin chính thức mới nhất do Ủy ban Điều tra Liên bang cung cấp, 143 người đã bị bắn chết hoặc chết vì ngạt, hơn 100 người bị thương đang được chữa trị tại các bệnh viện, trong đó có trẻ em.
Tại thời điểm này, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã bắt 11 người, trong đó có 4 tên khủng bố bắn vào dân thường tại Crocus City Hall.

Các lực lượng của Nga đã phản ứng rất nhanh

Ngay sau vài phút khi tiếng súng của nhóm khủng bố vang lên ở Crocus City Hall, Tổng thống Vladimir đã nhận được thông tin. Một lực lượng cứu hỏa, cứu hộ-cứu nạn và đặc nhiệm lớn đã được điều động tới ngay hiện trường. Phó Thủ tướng Liên bang Nga Tatyana Golikova và Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko đã đến Trung tâm Y tế Thảm họa Liên bang ngay lập tức, họ đã điều phối việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho các nạn nhân do vụ tấn công khủng bố ở Crocus.
70 đội cứu thương và dịch vụ y tế thảm họa làm việc tại hiện trường vụ tấn công khủng bố. Các cơ sở y tế sẵn sàng cung cấp cho nạn nhân mọi sự hỗ trợ cần thiết, họ có đầy đủ thuốc men, nguồn cung cấp máu và các thành phần của máu hiến tặng, giường bệnh đã được đặt trước tại các tổ chức y tế.
“Các lực lượng của Nga đã phản ứng rất nhanh. Ngay việc sáng nay đã bắt 11 người, trong đó có 4 tên khủng bố cầm súng trường Kalashnikov bắn vào đám đông chứng tỏ các lực lượng chức năng của Nga phản ứng và hành động hiệu quả đáng kinh ngạc”, - Chuyên gia về Nga, TS Hoàng Giang nói với Sputnik.

Hàng loạt nước lên án vụ tấn công khủng bố tại ngoại ô Moskva

Nga chính thức tuyên bố đó là một vụ khủng bố dã man, đẫm máu. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga gọi những kẻ khủng bố ở Crocus City Hall là những kẻ khốn nạn tàn bạo. Ngay tối hôm qua 22/3 một loạt nước đã lên án vụ khủng bố này. Đến sáng ngày 23/3 thì rất nhiều quốc gia châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ đã chia buồn với nước Nga (trong đó có Việt Nam) và lên án vụ tấn công khủng bố dân thường này. Nhiều nguyên thủ quốc gia đã tuyên bố rằng không có gì có thể biện minh cho khủng bố. Tuy nhiên, cũng có nhiều quốc gia chỉ chia buồn với các gia đình nạn nhân và không có một lời lên án khủng bố nào.

“Đặc biệt là lời phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập đã nói là bàng hoàng trước tin về một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng tại Crocus City Hall ở khu vực ngoại ô Moskva dẫn đến thương vong lớn; phía Trung Quốc kiên quyết ủng hộ nỗ lực của chính phủ Nga nhằm duy trì an ninh và ổn định quốc gia; Bắc Kinh phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, CHND Trung Hoa lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố. Tôi cho rằng đây là lời tuyên bố có trọng lượng nhất”, - Chuyên gia về Nga, TS Hoàng Giang bình luận với Sputnik.

Vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
LIVE: Khủng bố kinh hoàng tại phòng hòa nhạc ngoại ô Moskva, nhiều thương vong

Đang lần dấu vết

Vào đầu tháng Ba, Mỹ và Anh đã cảnh báo công dân của họ về mối đe dọa tấn công vào “các cuộc tụ tập lớn” ở Moskva. Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã đưa ra lời cảnh báo công dân nước này rằng một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Moskva trong thời gian tới, trong đó có câu như sau:
"Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch tấn công các cuộc tụ tập lớn ở Moskva, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, trong tương lai gần và công dân Hoa Kỳ nên tránh các cuộc tụ tập lớn trong 48 giờ tới".
Điều đáng chú ý nữa là chính trong ngày 22/3, trước khi vụ khủng bố xảy ra, Đại sứ quán Mỹ cũng đưa ra một cảnh báo khác nói rằng họ "đã biết" về vụ tấn công và kêu gọi người Mỹ tránh xa khu vực này.
“Lời cảnh báo của các đại sứ quán Mỹ và Anh cho thấy cơ quan tình báo của họ có thông tin về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra”, - TS Hoàng Giang phát biểu với Sputnik.
Hiện tại, điều tra vẫn đang tiếp tục. Theo video hỏi cung một nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố Crocus thì kẻ này được tuyển dụng trong một trong những cuộc trò chuyện trên Telegram."[Những kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố] đã viết trên Telegram - không có tên, không họ, không có gì cả. Họ viết cho tôi", - hắn nói. Người đàn ông còn nói rằng hắn ta đã nghe nhà truyền giáo trên mạng xã hội và người được trợ lý của nhà truyền giáo viết thư hứa trả 500 nghìn rúp để giết người, bất kể là ai.

“Tôi đặc biệt chú ý tới phát biểu của phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova. Bà ta viết trên kênh Telegram như sau: “Bây giờ chúng ta đã biết những kẻ khốn nạn đẫm máu này đã lên kế hoạch trốn bị bắt và điều tra ở quốc gia nào - Ukraina.

Cũng chính đất nước đó, dưới bàn tay của các chế độ tự do phương Tây, trong mười năm đã trở thành trung tâm lan truyền chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu, vượt qua cả Kosovo trong cơn cuồng loạn cực đoan”. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng Nga đang lần ra được dấu vết và chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết được, những kẻ nào đứng sau thảm kịch đẫm báo này”, - TS Hoàng Giang bình luận với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала