Cuộc đối thoại ở Washington của hai Ngoại trưởng Việt-Mỹ

© Ảnh : Official social media page of Antony BlinkenBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 25/3.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 25/3. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Đăng ký
Mỹ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam - Ngoại trường Antony J. Blinken khẳng định điều này trong cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở Washington.
Ngày 25/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đang thăm Mỹ. Cần nhấn mạnh, đây là cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ kể từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hồi năm ngoái.
Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được người phát ngôn Matthew Miller đưa ra thì Ngoại trưởng Antony J. Blinken đã gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại Washington, D.C. và dự khai mạc cuộc đối thoại cấp bộ trưởng về Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Mỹ.
Cũng theo phía Mỹ, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Mỹ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam
Hai bên cũng ghi nhận những tiến bộ kể từ khi nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Biden tới Hà Nội vào tháng 9 năm 2023.
“Hai Ngoại trưởng đã đề cập đến các phương hướng mà Mỹ và Việt Nam có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm hệ sinh thái bán dẫn, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giáo dục và văn hóa, an ninh và nhân quyền”, - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước cũng thảo luận về các ưu tiên chung cùng quan tâm bao gồm duy trì hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, kết nối, thịnh vượng, hùng cường và an toàn cũng như thúc đẩy ổn định và hoà bình ở Biển Đông.

Mỹ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Chuyến thăm Washington của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn diễn ra theo lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến thăm cũng nhằm triển khai thực hiện Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hồi tháng 9/2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Phát biểu tại đối thoại, Ngoại trưởng Antony Blinken bày tỏ vui mừng chào đón Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tới thủ đô Washington để cùng chủ trì cuộc Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao diễn ra đúng nửa năm sau khi hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ mới.
Blinken đánh giá đây là dịp quan trọng để hai bên rà soát và thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.
“Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực cũng như trên trường quốc tế”, - Bộ Ngoại giao cho biết.
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Việt Nam tiếp tục vận động Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường
Ngoại trưởng Antony Blinken một lần nữa tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về triển khai khuôn khổ quan hệ mới và các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía bạn trong bầu không khí nắng ấm tại Washington.
Ông nhất trí với Ngoại trưởng Antony Blinken về ý nghĩa của cơ chế Đối thoại thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao hai nước.
Bộ trưởng Sơn cũng khẳng định Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam và nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ hai nước là quyết định đúng đắn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai nước và nỗ lực tăng cường hợp tác song phương, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
“Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Hoa Kỳ triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng hiệu quả, thực chất, ổn định, đồng thời mở rộng không gian hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, nhằm duy trì đà phát triển trong nhiều thập kỷ tới”, - người đứng đầu Bộ Ngoại giao nói.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Trong khuôn khổ cuộc đối thoại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đã điểm lại những bước tiến trong quan hệ hai nước, rà soát các nội dung hợp tác được triển khai kể từ khi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được xác lập từ tháng 9/2023.
Hai bên nhất trí rằng, quan hệ chính trị ngoại giao ngày càng được củng cố, các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao diễn ra sôi động. Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ song phương.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2024
Đã rõ điều kiện để Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam
Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh- quốc phòng, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ… tiến triển tích cực, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, điển hình là dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng tăng…
Các lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn được hai bên quan tâm thúc đẩy.

Tăng cường đối thoại

Hai bên cũng thảo luận về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.
Hai Bộ trưởng thống nhất về việc phát huy cơ chế Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao trong triển khai các thỏa thuận cấp cao.
“Thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại về chính trị - an ninh – quốc phòng, đối thoại chính sách quốc phòng, đối thoại nhân quyền, nhất trí tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm hai nước bình thường hóa quan hệ trong năm 2025”, - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.
Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2024
Thứ trưởng Mỹ sang Việt Nam, đề nghị hợp tác về bán dẫn
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò tích cực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới.
Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ hợp tác Mekong – Mỹ, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc.
Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông và nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới một COC hiệu quả, thực chất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала