Estonia gọi hợp tác với NATO là nền tảng an ninh của đất nước

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhHội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels
Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho rằng hợp tác với NATO là nền tảng cho an ninh của nước cộng hòa vùng Baltic này, cơ quan báo chí của chính phủ Estonia đưa tin hôm thứ Ba.
Bà Kallas đã đến thăm thị trấn quân sự Tapa, nơi đồn trú của tiểu đoàn quốc tế NATO. Bà đã gặp cả quân nhân Estonia lẫn binh sĩ từ lực lượng đồng minh.
"Tuần này đánh dấu 20 năm kể từ khi Estonia gia nhập NATO, việc này đã mang lại cho chúng tôi niềm tin rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đơn độc nữa. Quan hệ hợp tác với NATO là nền tảng an ninh của Estonia, còn sự hiện diện của NATO ở vùng Baltic và khắp khu vực Bắc Âu đem lại cho chúng tôi niềm tin vững chắc rằng chúng tôi có thể giữ được cảm giác an toàn cả trong thời bình và thời kỳ khủng hoảng”, - cơ quan báo chí dẫn phát biểu của bà Kallas.
Baltops 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Ngoại trưởng Estonia gọi biển Baltic là «cái ao của NATO»
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2016 ở Warsaw, liên minh này đã quyết định triển khai luân phiên các tiểu đoàn đa quốc gia tới Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan theo yêu cầu của các nước này. Một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của NATO bao gồm khoảng 1.200 binh sĩ đóng quân tại thị trấn quân sự Tapa của Estonia kể từ tháng 4/2017.
Tiểu đoàn quốc tế của NATO do Vương quốc Anh chỉ huy. Phục vụ trong tiểu đoàn này có các quân nhân của Pháp và Đan Mạch luân phiên thay đổi cho nhau.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала