Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik Việt Nam, 1920
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có từ Dải Gaza.

Hoa Kỳ công nhiên tuyên bố không tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc

© POOL / Chuyển đến kho ảnhĐại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Nebenzya
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Nebenzya - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ công nhiên tuyên bố sẽ không tuân theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho rằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Gaza được thông qua hôm thứ Hai không có hiệu lực ràng buộc. Ông Vasily Nebenzya đại diện thường trực của Nga tại tổ chức thế giới cho biết như vậy tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza trong tháng lễ Ramadan. Trong bài phát biểu của mình, bà Linda Thomas-Greenfield đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã bỏ cụm từ rằng nghị quyết này không mang tính ràng buộc.
Tại cuộc họp hôm thứ Ba, ông Nebenzya đã nêu câu hỏi với phái đoàn Hoa Kỳ: "Phải chăng tuyên bố của Đại diện Thường trực Thomas-Greenfield và các quan chức khác có nghĩa là Hoa Kỳ không coi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có tính ràng buộc đối với các nước thành viên?".
Đại diện Thường trực trích dẫn Điều 25 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó nêu rõ “Các thành viên của Tổ chức đồng ý, tương ứng với Hiến chương này, tuân thủ và thực hiện các quyết định của Hội đồng Bảo an”.

"Tuyên bố ngày hôm qua của Đại diện Thường trực Thomas-Greenfield có nghĩa là Hoa Kỳ không còn coi mình bị ràng buộc bởi các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc và hơn nữa, khuyến khích Israel làm như vậy? Nếu đúng như vậy thì đơn giản là cuộc thảo luận của chúng ta trong gian phòng này chẳng có ý nghĩa gì", - ông Nebenzya nhấn mạnh.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc: Mỹ từ lâu đã ngừng tấn công phiến quân Hồi giáo ở Syria
Theo lời ông, “một trong những Uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực sự đang công nhiên tuyên bố không tuân theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, từ chối những thành quả thảo luận nhiều năm trong Hội đồng, bao gồm cả nghị quyết lịch sử khó khăn mới đạt được về lệnh ngừng bắn ở Gaza».

"Với sự ủng hộ dễ dàng của Hoa Kỳ, hiện nay Israel bất chấp yêu cầu trực tiếp của Hội đồng Bảo an, đã ra tay hoàn toàn và sẽ không dừng lại cho đến khi san bằng Gaza", ông Nebenzya nhấn mạnh.

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, cố gắng biện minh cho tuyên bố của mình về tính “không ràng buộc” của nghị quyết thông qua hôm thứ Hai, Phó đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood đã viện dẫn Điều 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала