Ấn Độ gia tăng mạnh việc mua kim cương từ Nga

© AFP 2023 / SAM PANTHAKYCông nhân Ấn Độ kiểm tra kim cương thô trong xưởng cắt và đánh bóng ở Ahmedabad, dành xuất khẩu sang Trung Quốc
Công nhân Ấn Độ kiểm tra kim cương thô trong xưởng cắt và đánh bóng ở Ahmedabad, dành xuất khẩu sang Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong tháng đầu năm nay, Ấn Độ đã tăng mua kim cương từ Nga lên mức cao nhất kể từ sau tháng 9 năm ngoái là 79 triệu USD, mức tăng tính theo năm là 28%, theo kết quả Sputnik phân tích số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ.
Trong tháng 9/2023, nhập khẩu kim cương từ Nga vào Ấn Độ đạt 112 triệu USD.
UAE vẫn là nguồn cung cấp kim cương chính cho Ấn Độ trong tháng 1/2024 - nhập khẩu từ đó tăng 1,5 lần, lên 772 triệu USD. Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ hai, tuy nhiên giá trị nhập khẩu của Ấn Độ từ nước này giảm 1,4 lần - xuống còn 194 triệu USD. Bỉ là nước khép lại tốp 3 nước đứng đầu danh sách với nguồn cung sang Ấn Độ trị giá 138 triệu USD so với 169 triệu USD một năm trước đó.
Viên kim cương Màu tím cao quý nặng 11,06 carat, chế tác theo kiểu Cushion, được trưng bày tại triển lãm kim cương của tập đoàn Alrosa,  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2023
Lệnh trừng phạt của phương Tây đối với kim cương của Nga có thể làm mất hàng nghìn việc làm ở Ấn Độ
Hồng Kông đứng thứ tư, tăng kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ 1,7 lần, lên mức 137 triệu USD. Nga vẫn giữ nguyên vị trí thứ năm.
Canada đã tăng xuất khẩu kim cương sang Ấn Độ nhiều nhất vào đầu năm - nước này cung cấp số kim cương trị giá 71 triệu USD, trong khi một năm trước doanh số chỉ là 190 nghìn USD. Thụy Sĩ đã tăng xuất khẩu 27 lần (27 triệu USD) và Anh tăng xuất khẩu 19 lần (4 triệu USD).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала