Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc dài ngày

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang HảiĐại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Nội Bài. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2024
Đăng ký
Sáng nay 7/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã lên đường thăm chính thức Trung Quốc từ 7 - 12/4/2024, theo lời mời của Uỷ viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12/2023.

Ông Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Báo điện tử Đảng Cộng sản đưa tin, sáng 7/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc từ 7 - 12/4/2024.
Ông Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh;
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2024
Sẽ có thoả thuận mới giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.
Cùng tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai; cùng với lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng, có tính lịch sử.

Phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam

Từ sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, nhiều đoàn lãnh đạo Việt Nam đã thăm Trung Quốc.
Đáp lại, tháng 12/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, hai bên cùng đưa ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, ký kết 36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì giao ban các cơ quan của Quốc hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2024
Ông Vương Đình Huệ lần đầu thăm Trung Quốc: Đại sứ Phạm Sao Mai trả lời mẫu mực
Từ đầu năm 2024, các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra sôi động, với nhiều hình thức linh hoạt.
Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc duy trì thường xuyên, đạt nhiều thành quả thiết thực. Sau Đại hội XIII, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có 2 cuộc hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc khóa XIII Lật Chiến Thư (17/6/2021) và Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc khóa XIV Triệu Lạc Tế (27/3/2023).
Đặc biệt, hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là hoạt động đối ngoại đầu tiên của ông Triệu Lạc Tế ngay sau khi ông nhậm chức Ủy viên trưởng Nhân đại. Điều này cho thấy ró sự coi trọng của Trung Quốc trong việc tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, cũng là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa người đứng đầu Cơ quan lập pháp hai nước sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước;
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn khẳng định Việt Nam coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại.
Chuyến thăm cũng nhằm cụ thể hóa việc thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng "6 hơn", trong đó có thúc đẩy “tin cậy chính trị cao hơn” và củng cố “nền tảng xã hội vững chắc hơn”, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Tàu Jinggangshan của Trung Quốc ở Biển Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2024
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình trên biển
Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ký kết năm 2015 nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhìn chung đã và đang được triển khai thuận lợi.
Trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai bên dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác mới với nhiều nội dung mới phong phú, cho thấy mức độ hợp tác chặt chẽ, thực chất hơn giữa hai cơ quan lập pháp Việt – Trung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала