Phúc Sơn có 5 dự án ở Khánh Hoà được báo cáo lên Bộ Công an

© Depositphotos.com / IlfedeChồng tài liệu trên bàn
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2024
Đăng ký
Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo về 5 dự án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu ‘Pháo’) lên Bộ Công an, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hoà.
Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện ở tỉnh này.

Khánh Hoà báo cáo 5 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn

VTC News cho hay, ngày 7/4, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã gửi toàn bộ thông tin về 5 dự án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'Pháo') lên Bộ Công an để phục vụ điều tra.
Theo đó, 5 dự án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch HĐQT và các thành viên của công ty này gồm: Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu sông Tắc - Nha Trang; Đường Nha Trang đi Đà Lạt giai đoạn 1; Đường Nha Trang đi Đà Lạt giai đoạn 2; Đường Phong Châu và Cảng hàng không Quốc tế sân bay Cam Ranh.
Sân bay cũ Nha Trang nơi Tập đoàn Phúc Sơn được giao đất làm dự án.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Rà toàn bộ dự án liên quan tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hoà
Ngày 5/4, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành và ban quản lý liên quan phải cung cấp thông tin chi tiết về tổng vốn đầu tư (nêu rõ vốn Trung ương, vốn địa phương, vốn nhà đầu tư… cụ thể bao nhiêu) về 5 dự án trên cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an).
Yêu cầu này của UBND tỉnh Khánh Hoà được thực hiện theo đề nghị của C03 vào tháng 2/2024 về việc cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan các dự án do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện tại địa phương này.
Ngoài 5 dự án nói trên, vào giữa tháng 3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở ngành rà soát, kiểm tra loạt dự án do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, như: dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (sân bay cũ Nha Trang); 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) về giao thông và hai dự án khu đô thị ở Nha Trang và huyện Diên Khánh.
Việc này nhằm xác định việc tiếp tục đầu tư, thi công của Công ty Phúc Sơn đối với các dự án đang đang dang dở và các khó khăn, vướng mắc, qua đó UBND tỉnh sẽ xem xét đưa ra phương án xử lý, giải quyết.
Trong các ngày 02 và 03/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2024
‘Nhúng chàm’ vụ Phúc Sơn, các ông Lê Viết Chữ, Phạm Hoàng Anh bị đề nghị kỷ luật

12 dự án của Phúc Sơn ở Khánh Hoà

Được biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 12 dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã và đang triển khai. Trong đó, có 3 dự án BT do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện, gồm: nút giao Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; các đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang.
Có 5 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, bao gồm: Khu trung tâm đô thị thương mại – dịch vụ - tài chính – du lịch Nha Trang; Khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang cũ; Khu đô thị Phúc Khánh 1 tại TP Nha Trang; Khu đô thị Phúc Khánh 2 tại huyện Diên Khánh; Nạo vét, khơi thông luồng hàng hải khu kinh tế Vân Phong kết hợp tận thu cát nhiễm mặn.
Còn lại là 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn và đơn vị thành viên trúng thầu thi công: Đường Nha Trang đi Đà Lạt đoạn Nha Trang – Diên Khánh; Đường Phong Châu, TP. Nha Trang; Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu Sông Tắc; Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала