Tìm ra người cung tiến bia đá “Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá”

© Ảnh : Smirnova UlyaViệt Nam
Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2024
Đăng ký
Tấm bia đá ghi “Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá – Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Nghè Vẹt” gây xôn xao dư luận tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.
Hiện đã tìm ra người cung tiến tấm bia đá “Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá” và Chủ tịch xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc cũng đã tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm với cấp trên.

Tấm bia đá “Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá”

Hôm qua, 7/4, trên mạng xã hội Facebook* xôn xao thông tin và hình ảnh về một tấm biển khắc trên đá tại di tích quốc gia Nghè Vẹt (xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc) có nội dung sai lệch.
Theo phản ánh của báo Công Lý (cơ quan ngôn luận của TAND Tối cao), tấm bia đá có ghi nội dung "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa".
Tức thay vì ghi là “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” thì tấm biển đá lại ghi nội dung là “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”.
Nắm được thông tin, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Đến hôm nay (8/4), UBND huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện đã di chuyển tấm biển đá ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” ra khỏi di tích lịch sử quốc gia nghè Vẹt ở xã Vĩnh Hùng.
“Chúng tôi đã cho di dời tấm biển đá ra khỏi di tích vào chiều qua (7/4) và đang yêu cầu UBND xã kiểm tra xem ai mang tấm biển đó tới đặt vào di tích”, báo Công Lý dẫn lời đại diện UBND huyện Vĩnh Lộc thông tin.
Chạy thử tàu điện ngầm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2024
Ở Mỹ ấn tượng về Việt Nam

Làm rõ trách nhiệm

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hạng mục bia biển tên di tích quốc gia nghè Vẹt làm bằng chất liệu đá mà trang mạng xã hội Facebook* đưa ngày 7/4 “không có” trong quy mô của dự án.
Đồng thời, bia biển tên trên được cá nhân công đức thực hiện xây dựng, lắp đặt.
Sở này cho rằng, việc địa phương tự ý nhận công đức, cho xây dựng, lắp đặt bia biển tên di tích nêu trên là vi phạm quy định tại Điều 32, Luật Di sản văn hóa và khoản 1, Điều 4, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21-9-2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Từ đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý, tháo dỡ, di chuyển đưa bia biển tên di tích làm bằng chất liệu đá nêu trên ra khỏi khu vực di tích, trả lại không gian, cảnh quan liên quan đến di tích.
Sở cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra tình trạng tự ý nhận công đức thi công xây dựng, lắp đặt bia biển di tích nêu trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tìm ra người cung tiến tấm biển

Đến chiều 8/4, ông Vũ Văn Nhất, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hùng thông tin với báo chí, lực lượng chức năng đã xác minh được người cung tiến tấm biển gây xôn xao.
Theo Chủ tịch xã, người cung tiến tấm biển bằng đá này là ông Nguyễn Hữu Đán. Ông Đán không phải người địa phương.
Mùa thu hoạch lúa trên ruộng bậc thang ở Hà Giang, Tây Bắc Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2024
Cuộc đấu sản xuất Việt-Ấn: Việt Nam sẽ thắng!
Tấm biển được cung tiến vào khoảng cuối 2020 và nằm ở ngoài khuôn viên nghè, cạnh chân đê, cách nghè khoảng 20m.
“Do tấm biển nằm sát gốc cây, chữ cũng nhỏ nên bà con nhân dân và du khách đến không để ý. Chiều qua (7/4), chúng tôi đã cho di dời tấm biển này đi rồi. Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Vĩnh Lộc”, báo Người đưa tin dẫn lời vị chủ tịch xã cho hay.
Ông Nhất nói thêm, khi tấm biển được đặt tại nghè Vẹt, ông chưa đến nhận công tác tại địa phương. Tuy nhiên, hiện tại, với tư cách là người đứng đầu địa phương, ông đã tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm với cấp trên.
*Hoạt động meta (mạng xã hội Facebook, Instagram) bị cấm ở Nga vì bị xem là cực đoan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала