Vệ tinh nhân tạo của Moskva “hạ cánh” xuống Hà Nội

© Sputnik / Phan NguyenVệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sự kiện Vietnam Expo 2024 đã diễn ra thành công tại Hà Nội. Trong số 14 doanh nghiệp thuộc gian trưng bày “Made in Moscow” năm nay, lần đầu tiên có sự góp mặt của công ty vệ tinh nhân tạo hàng đầu của Nga - Sputnix. Phóng viên Sputnik đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với đại diện công ty.

Việt Nam là điểm đến lý tưởng

Nói về lý do có mặt tại Hà Nội, bà Ekaterina Manucharova - Trưởng phòng Giáo dục Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics) cho biết:
© Sputnik / Phan NguyenVệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2024
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)

“Chúng tôi cho rằng, Việt Nam là đất nước phát triển năng động. Nơi mà luôn hướng đến phát triển của công nghệ. Và tất nhiên chúng tôi muốn thúc đẩy để họ phát triển cả trong lĩnh vực vũ trụ. Bởi vậy chúng tôi cho rằng, Việt Nam là đất nước lý tưởng để hợp tác trong lĩnh vực này. Đây cũng là lần đầu tiên đến Việt Nam nên chúng tôi mong muốn giúp đỡ Việt Nam trong trong lĩnh vực vũ trụ. Tất nhiên, điều này sẽ khơi dậy sự quan tâm lớn của đông đảo người dân. Chúng tôi hy vọng sẽ đẩy mạnh việc hiểu thêm về khả năng phát triển của ngành vũ trụ ở Việt Nam”.

© Sputnik / Phan NguyenVệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2024
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
Đại diện công ty cũng cho biết thêm, doanh nghiệp từng làm việc với nhiều đối tác nước ngoài như Malaysia, Nigeria, Tunisia,...theo các đơn đặt hàng khác nhau cho từng bộ phận vệ tinh.
Tại Việt Nam, theo bà Ekaterina Manucharova, nên bắt đầu từ các chương trình giáo dục về nghiên cứu công nghệ vệ tinh nhân tạo từ trong trường học.
© Sputnik / Phan NguyenVệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2024
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
“Theo tôi, để phát triển lĩnh vực vệ tinh, cần bắt đầu từ cấp trung học, đại học để sẵn sàng triển khai nội dung này. Chúng tôi có khả năng trong việc cung cấp các thiết bị mô phỏng vệ tinh cho giáo dục và các chương trình khác nhau. Nhờ đó, bắt đầu từ lứa tuổi sinh viên, có thể nghiên cứu lĩnh vực này. Sau đó chọn nghề nghiệp liên quan đến vũ trụ để trở thành kỹ sư, lập trình viên,.... Bằng cách này lĩnh vực vệ tinh có thể được phát triển ở Việt Nam”, Trưởng phòng Giáo dục Công ty TNHH Sputnix nêu quan điểm.

Các sản phẩm của công ty

© Sputnik / Phan NguyenVệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2024
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)

“Công ty chúng tôi sản xuất toàn bộ hạng mục liên quan đến vệ tinh nhân tạo, từ khung cho đến các con chip, bảng mạch bên trong và lập trình toàn bộ. Chúng tôi đã sản xuất rất nhiều vệ tinh nhân tạo với các kích cỡ khác nhau. Có loại lớn (2-3m) loại nhỏ (khoảng 10cm) và rất nhỏ. Ngoài ra, để thu tín hiệu từ vệ tinh nhân tạo, chúng tôi cũng cung cấp các thiết bị mặt đất (ăng-ten). Ngoài ra, còn có các thiết bị mô phỏng vệ tinh nhân tạo để phục vụ công tác vệ tinh nhân tạo”, bà Ekaterina Manucharova nói với Sputnik.

© Sputnik / Phan NguyenVệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2024
Vệ tinh nhân tạo của Công ty TNHH Sputnix (Tập đoàn Sitronics), được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Hà Nội)
Công ty TNHH Sputnix (thuộc Tập đoàn Sitronics) là một trong những công ty hàng đầu ở Nga và thế giới trong lĩnh vực chế tạo các vệ tinh nhỏ. Năm 2023, công ty đã chế tạo và gửi 20 tàu vũ trụ (SV) vào không gian. Trong quá trình sản xuất nối tiếp, hơn 100 vệ tinh mới cho nhiều mục đích khác nhau đã được chế tạo trong năm và sẽ đi vào quỹ đạo vào năm 2024.
Chủ tịch nước thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
“Người khổng lồ” Viettel sẽ sản xuất tên lửa, UAV, vệ tinh viễn thám made in Vietnam
Trong số các vệ tinh được phóng liên tiếp trong năm nay có các thiết bị thuộc hệ thống nhận dạng tự động SITRO-AIS (AIS) của Nga để theo dõi các tàu biển. Thiết bị thử nghiệm đầu tiên của nhóm vệ tinh viễn thám Trái đất siêu nhỏ là Zorkiy-2M cũng được phóng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала