Tại sao Chủ tịch Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ? Tướng Nguyễn Sỹ Quang nói gì?

© Ảnh : Văn Dũng/Đời sống & Pháp lýĐại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2024
Đăng ký
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong vụ lừa đảo 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, các đối tượng sử dụng thủ đoạn đã “quá cũ” nhưng vẫn lừa được người trong cuộc.
Trước đó, sau khi xảy ra vụ bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương đã làm đơn xin nghỉ phép năm.

Thủ đoạn lừa đảo “quá cũ”

Báo Nhân dân đưa tin, sáng 9/4, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 khóa XI, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – đã báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Tướng Quang lưu ý, tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra ở tỉnh Đồng Nai chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu các loại tội phạm. Các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, nhất là tội phạm lừa đảo. Trên địa bàn Đồng Nai vừa qua xảy ra 3 vụ, số tiền nạn nhân bị lừa lên đến hàng chục tỷ đồng, đang được cơ quan công an điều tra.
Trong quý đầu tiên năm 2024, lừa đảo phổ biến qua không gian mạng (còn gọi tội phạm sử dụng công nghệ cao) xảy ra 29 vụ, chiếm 49% tổng số các vụ án, vụ việc lừa đảo.
Nổi lên là trường hợp ở huyện Nhơn Trạch mất đến 171 tỷ đồng với thủ đoạn “quá cũ” xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật, thiếu cảnh giác.
6 trong số 9 bị cáo có mặt tại phiên tòa xét xử - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
"Nếu kết tội, hãy chỉ kết tội mình bị cáo thôi"
Người đứng đầu Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay trong nội bộ cán bộ đảng viên, đặc biệt lưu ý các đối tượng tội phạm giả danh công an, cán bộ thuế qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự, cần phải lập tức thông báo cho cơ quan công an, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.
Về trật tự an toàn xã hội, toàn tỉnh xảy ra 365 vụ, giảm mạnh so cùng kỳ năm 2023. Riêng số vụ án ma túy phát hiện là 33 vụ, có tăng so với trước đó. Các loại tội phạm gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận như trộm cắp, cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, giết người,… đều giảm rõ rệt
Đặc biệt, tướng Quang lưu ý, đa số các vụ giết người có nguyên nhân do tâm lý xã hội bộc phát, chẳng hạn như ghen tuông, mâu thuẫn, ăn nhậu.
Do đó, cần đề phòng từ sớm, từ xa, thông qua việc các địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa với các giải pháp căn cơ theo chiều sâu; các đoàn thể phải sớm phát hiện, vào cuộc hòa giải thì mới có thể ngăn ngừa loại tội phạm này.

Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch xin nghỉ phép

Theo báo Tuổi trẻ, sau khi xảy ra vụ bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương đã làm đơn xin nghỉ phép năm. Thông tin này được một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận với báo Tuổi trẻ hôm 1/4.
UBND huyện Nhơn Trạch đã phân công ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (phụ trách khối quy hoạch, xây dựng…), tạm thời thay mặt bà Giang Hương giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền.
Kỳ họp thứ 38 Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2024
Chủ tịch Nhơn Trạch ‘bị hack hơn 171 tỷ’, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc
Một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận đã đồng ý cho bà Giang Hương xin nghỉ phép năm để "có thời gian giải trình".
Trước đó, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng.
Đoàn công tác cũng đã yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý.
Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ, cơ quan chức năng bước đầu xác định, nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật nói bà chủ tịch huyện Nhơn Trạch “dính dáng” đến pháp luật.
Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu bà Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Giang Hương bị nhóm lừa đảo lấy hơn 171 tỷ đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала