Từ cuộc gặp của ông Võ Văn Thưởng với Giáo hoàng: Để Vatican thấy một Việt Nam rất khác

© AFP 2023 / Alessandra TarantinoGiáo hoàng La Mã Francis
Giáo hoàng La Mã  Francis - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2024
Đăng ký
Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng và nhân vật quyền lực của Tòa thánh Vatican đang thăm Việt Nam.
Từ cuộc gặp giữa nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Giáo hoàng Francis hồi tháng 7/2023, đến chuyến thăm Vatican gần đây của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, đặc biệt là việc thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và cử Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam Marek Zalewski cho thấy những bước tiến tốt đẹp và vững chắc trong quan hệ Việt Nam – Vatican.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón tiếp trọng thị Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher và tin rằng, đây là dịp để Ngoại trưởng Toà thánh chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như đời sống tôn giáo phong phú, sôi động của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam.

Ngoại trưởng Vatican thăm Việt Nam 6 ngày

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chiều ngày 9/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Tổng Giám mục, Ngoại trưởng Tòa thánh Vatican Paul Richard Gallagher.
Thứ trưởng Lương Tam Quang tiếp xã giao ngài Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Giáo hoàng và lãnh đạo Toà thánh Vatican tôn trọng Việt Nam
Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher là quan chức cấp cao nhất của Toà thánh Vatican đến thăm Việt Nam kể từ sau 1975.
Theo thông tin từ chính Toà thánh, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher có chuyến thăm 6 ngày tới Việt Nam. Đức Tổng Giám mục sẽ gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng như lãnh đạo các Giáo hội địa phương.
Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó xác nhận, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher thăm Việt Nam từ ngày 9 - 14/4, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican đến Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam còn cho biết thêm, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám mục sẽ gặp và làm việc với Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và thăm các Tổng Giáo phận Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế.
Quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican phát triển rất tích cực trong thời gian qua, thông qua việc duy trì tiếp xúc cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican. Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trước đó như nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã thăm Toà thánh và hội kiến Giáo hoàng Francis.
Tại cuộc viếng thăm Toà thánh hồi tháng 7/2023, nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định với Giáo hoàng Francis rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo trong đó có Công giáo.
Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú đầu tiên của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Bất đồng giữa Việt Nam và Vatican được gác lại theo cách lịch sử
Ông Thưởng cũng hoan nghênh những đóng góp tích cực của cộng đồng Công giáo Việt Nam trong các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, y tế, dạy nghề, đồng thời mong muốn Công giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Cũng trong tháng 7/2023, hai bên thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai bên phát triển tích cực, là kết quả của quá trình trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.
Tháng 12/2023, Giáo hoàng Francis bổ nhiệm Tổng Giám mục Marek Zelewski làm Đại diện Thường trú đầu tiên của Tòa thánh tại Việt Nam, đưa quan hệ hai bên bước sang giai đoạn mới.

Một Việt Nam rất khác

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn với Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher ngày 9/4, đại diện chính quyền Hà Nội một lần nữa nhấn mạnh quan điểm này.
“Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hóa, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; mong muốn phát triển quan hệ với các nước trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế”, Báo Quốc tế dẫn lời Bộ trưởng nói.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao hoan nghênh Tổng giám mục Paul Richard Gallagher lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh.
Bộ trưởng tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh đây là dịp để Ngoại trưởng Toà thánh chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như đời sống tôn giáo phong phú, sôi động của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam.
Đức Giáo hoàng Francis - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2023
Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm đại diện thường trú Toà thánh Vatican tại Việt Nam
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao nêu rõ, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân; nhấn mạnh tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó tôn giáo là một trong những nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
“Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm và tạo thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật”, Bộ trưởng khẳng định.
Bộ trưởng đánh giá cao và bày tỏ mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của Công giáo trong đời sống xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo..., đóng góp tích cực cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước và Giáo hội Công giáo theo tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt".
Đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Tòa thánh thời gian qua, thể hiện qua các chuyến thăm, tiếp xúc Lãnh đạo cấp cao, kết quả các vòng đàm phán của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican và nhất là việc hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao và cơ chế đối thoại.
Bộ trưởng cũng đề nghị phát huy vai trò kết nối của Đại diện Thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam và khẳng định Bộ Ngoại giao, cùng các cơ quan chức năng liên quan sẽ tạo điều kiện để Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Tòa thánh ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Ấn tượng về thành tựu phát triển của Việt Nam

Về phần mình, Tổng giám mục, Ngoại trưởng Tòa thánh Paul Richard Gallagher bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vienna, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Áo - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Tân Chủ tịch nước Việt Nam qua “bài sát hạch” thành công
Ông cũng bày tỏ vui mừng chứng kiến Giáo hội Công giáo Việt Nam phát triển, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 và tin tưởng cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước Việt Nam.
Nói về quan hệ Việt Nam-Tòa thánh đang phát triển tốt đẹp, Tổng Giám mục Gallagher nhất trí với quan điểm của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn rằng cần thúc đẩy các tiếp xúc, trao đổi, tăng cường hợp tác hai bên thông qua cơ chế Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican cũng như trên các diễn đàn đa phương và quốc tế.
Tổng Giám mục cũng mong Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại diện thường trú Tòa thánh và bày tỏ tin tưởng quan hệ hai bên sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала