Ông Borrell: EU không muốn quay lại kỷ nguyên “đối đầu phe khối”

© AP Photo / Brittainy NewmanĐại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell
Đại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU Josep Borrell quyết định cần giải thích rõ là Brussels chung quy không muốn quay trở lại cuộc đối đầu giữa các phe khối, và với Bắc Kinh luôn sẵn sàng hợp tác tuy phải đáp ứng được những điều kiện nhất định.
Đây là phát biểu mới đây của ông Borrell, người trong các ngôn từ của mình mấy năm qua vẫn tích cực thúc đẩy ý tưởng nói về lợi ích của việc giảm sự phụ thuộc vào Nga và Trung Quốc.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU trong bài viết mới nhất đăng trên blog của mình với tựa đề "Ba phương hướng hành động để bảo vệ châu Âu tốt hơn", đã bày tỏ lo ngại rằng "cả thế giới sẽ quay lưng lại với phương Tây", còn Liên minh châu Âu đang mất đi ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế.
Borrell gọi việc tăng cường an ninh kinh tế của liên minh là một trong những “định hướng” để bảo vệ châu Âu, nơi ông coi quan hệ với Trung Quốc là yếu tố rủi ro chính.
"Đối với Trung Quốc, chúng ta cần giảm sự phụ thuộc quá mức vào các lĩnh vực cụ thể, đặc biệt trong những lĩnh vực là nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số của chúng ta, cũng như cần cân đối lại các mối quan hệ thương mại. Thay đổi cán cân thương mại là hết sức cần thiết. Chẳng hạn năm ngoái trao đổi thương mại của chúng ta với Trung Quốc thâm hụt ở mức đáng kinh ngạc là 291 tỷ euro, tương đương 1,7% GDP của EU”, - ông Borrell nhận định.
Ông Tập Cận Bình tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2023
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc và EU phải chống lại sự đối đầu khối
Ông nhắc lại rằng chính phủ Trung Quốc đã công bố những kế hoạch đầu tư lớn cho sản xuất công nghệ cao và cảnh báo rằng EU cần tự bảo vệ mình khỏi "cạnh tranh không lành mạnh", đồng thời nhắc lại rằng Brussels đã áp dụng một số giải pháp, chẳng hạn như những quy định để chống lại xe điện và pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau khi thừa nhận sự phụ thuộc nghiêm trọng không thể tránh khỏi của Liên minh châu Âu vào Trung Quốc, ông Borrell nhắc lại là EU vẫn luôn muốn “giảm thiểu rủi ro nhưng vẫn không ngừng hợp tác” với Bắc Kinh, đồng thời nói thêm rằng Brussels không muốn quay lại kỷ nguyên “đối đầu phe khối”.
“Các giá trị và hệ thống chính trị của chúng tôi (với Trung Quốc) khác biệt đáng kể, chúng tôi có quan điểm trái ngược nhau về tính phổ quát của quyền con người, nhưng ta hãy nói rõ: chúng tôi không muốn quay trở lại tình trạng đối đầu giữa các phe khối. Chúng ta đã trở nên quá phụ thuộc lẫn nhau, đến mức không phù hợp để xảy ra tình trạng đó. Còn hợp tác với Trung Quốc là việc cần thiết để có giải pháp cho các vấn đề toàn cầu lớn của thời đại chúng ta, chẳng hạn như vấn đề biến đổi khí hậu”, - ông Borrell viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала