Chuyên gia quân sự Nga: Liệu có nguy cơ xảy ra chiến tranh lớn ở Trung Đông?

© Fotolia / Mark RubensIran trên bản đồ thế giới
Iran trên bản đồ thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mục tiêu cuộc không kích của Iran vào Israel mang tính chính trị hơn là quân sự, Thiếu tướng, Phi công quân sự công huân của Nga Vladimir Popov nhận xét. Ông chia sẻ quan điểm của mình trong cuộc phỏng vấn cuả Sputnik.
Khi đẩy lùi cuộc tấn công trên không từ phía Iran, hệ thống phòng không của Israel đã chứng tỏ độ bền vững tin cậy của mình; còn Tehran khó có thể dồn sức đẩy leo thang xung đột. Ý kiến ​​này được Thiếu tướng, Phi công quân sự công huân của Nga, PGS-TS Vladimir Popov nêu ra trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Tương quan lực lượng Iran-Israel

Đêm sang ngày Chủ nhật vừa qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Israel để đáp trả việc máy bay Israel phá hủy Tổng lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng Tư. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, trong cuộc tấn công đã huy động phần tham gia của từ vài chục đến hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái.
Hệ thống phòng thủ tên lửa «Vòm Sắt» (Iron Dome) của Israel đã nhiều lần chứng tỏ độ tin cậy của nó, tuy rằng không có hệ thống nào đáng tin cậy đến 100%, PGS-TS Popov lưu ý.
“Đây là hệ thống thực sự đáng tin cậy. Nhưng cũng như mọi phương tiện kỹ thuật, bất kỳ hệ thống đáng tin cậy nào tiên nghiệm đôi khi vẫn có xu hướng thất bại, sẽ có điểm sơ hở ở đâu đó, hoặc đôi khi có gì đó đột phá. Bởi rốt cuộc điều quan trọng nhất là ở đâu và có bao nhiêu «con ruồi». Ví dụ: 50–70 mục tiêu cùng lúc và phát hiện chúng ở khoảng cách chừng 300-500 km, sau đó bắt đầu tiêu diệt chúng ở khoảng cách 100 km, thì hiển nhiên, hệ thống phòng không dường như không đối phó xuể. Khi đó đạt những đột phá, cũng là điều mà những đối tượng tiến hành cuộc tấn công ồ ạt bằng UAV và tên lửa trông cậy vào hỏa lực phóng loạt hoặc trận chiến tầm xa. Trong trường hợp này rất khó đẩy lùi tất cả”, chuyên gia quân sự giải thích.
Quân đội Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2024
Truyền thông Iran đưa tin về các loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công Israel

Khả năng rủi ro xảy ra xung đột quân sự toàn diện trong khu vực

Ông đánh giá rủi ro của nguy cơ xung đột quân sự toàn diện tại khu vực trong tương quan cuộc tấn công của Iran vào Israel.
“Tôi nghĩ rằng tỷ lệ này không cao lắm, khoảng dưới 50%... Rất có thể, cuộc đột kích được thực hiện không phải nhằm mục đích tiêu diệt những chủ thể quân sự mà nhằm mục đích cảnh cáo cũng như gây áp lực về mặt tinh thần và tâm lý đối với Chính phủ Israel và khối kinh tế. Và nói chung mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nghĩa là, ban lãnh đạo Iran cần phải giữ thể diện và họ đã làm được điều đó”, PGS-TS Vladimir Popov kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала