Bộ trưởng Ngoại giao Nga: Nga chẳng ích gì mà tấn công các nước châu Âu

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn trực tiếp của Sputnik và hai đài phát thanh lớn của nước Nga là đài “Komsomolskaya Pravda” và “Govorit Moskva”
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn trực tiếp của Sputnik và hai đài phát thanh lớn của nước Nga là đài “Komsomolskaya Pravda” và “Govorit Moskva” - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Moskva không việc gì phải tấn công các nước châu Âu ;ở đó họ chỉ lên tiếng dọa dẫm bằng các mối đe dọa từ Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
Ông nhấn mạnh rằng các nước châu Âu gần đây đang đe dọa cử tri bằng “mối đe dọa từ Nga” trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp tới.
“Chỉ để gây sợ hãi và hăm dọa… Chúng ta chẳng ích gì mà tấn công họ . Nếu chính họ muốn đưa biên giới NATO đến gần biên giới của chúng ta hơn, chúng ta sẽ không cho phép điều này ở Ukraina”, - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Sputnik, “Komsomolskaya Pravda” và “ Govorit Moskva”.

Nga đang "giải quyết" với Ukraina da mối đe dọa đang được tạo ra đối với Moskva

Trong cuộc phỏng vấn với các đài phát thanh Sputnik, “Govorit Moskva” và “Komsomolskaya Pravda”, ông Lavrov tuyên bố về sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Afghanistan, Iraq, Syria, cũng như của Washington ở Haiti, nơi hiện đang có “nạn cướp tràn lan”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn trực tiếp của Sputnik và hai đài phát thanh lớn của nước Nga là đài “Komsomolskaya Pravda” và “Govorit Moskva” - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2024
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn dài với Sputnik
“Chúng tôi đang đối phó với Ukraina chính xác bởi vì mối đe dọa đang được tạo ra cho chúng tôi và đối với họ mối đe dọa đó ít nhất là dòng buôn bán ma túy từ Haiti”, - Ông Lavrov nói.

Lãnh đạo EU nói về chuyện "Nga tấn công" để moi tiền cho chiến tranh ở Ukraina

“Người ta có thể nói là 'hoang tưởng' và quên nó đi, nhưng theo tôi, đây là một kế hoạch xảo quyệt hơn. Họ rất cần phải 'rút' tiền ra khỏi quốc hội để tiếp tục chiến tranh", - ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với các đài phát thanh Sputnik, “Komsomolskaya Pravda” và “ Govorit Moskva” bình luận về tuyên bố của các chính trị gia châu Âu rằng Nga được cho là đang lên kế hoạch tấn công các nước EU.
Bộ trưởng nói thêm rằng hiện nay chính các nhà lãnh đạo châu Âu “ủng hộ việc bơm vũ khí cho Ukraina”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn trực tiếp của Sputnik và hai đài phát thanh lớn của nước Nga là đài “Komsomolskaya Pravda” và “Govorit Moskva” - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2024
Ông Lavrov gọi việc leo thang chủ đề chiến thắng Nga là sự cuồng loạn của phương Tây
“Borrell, Scholz, Ursula von der Leyen - họ đã dứt khoát, thô lỗ đến mức cắt đứt mọi con đường, tuyên bố rằng Nga là kẻ thù, nước này phải bị tiêu diệt, không cho phép thắng, hãy cứu Ukraina. Họ đơn giản giống như các chính trị gia sẽ" kết thúc” nếu ít nhất họ sẽ thay đổi điều gì đó trong giọng điệu này”, - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Liên bang Nga sẽ không cho phép kéo biên giới NATO lại gần mình ở Ukraina

“Nếu chính họ (các thành viên NATO) muốn đưa biên giới của NATO đến gần biên giới của chúng tôi hơn, thì tất nhiên, chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra ở Ukraina”, Bộ trưởng lưu ý trong cuộc phỏng vấn với các đài phát thanh Sputnik, Govorit Moskva và Komsomolskaya Pravda.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала