Hợp tác an ninh mạng Việt-Nga mang tính chiến lược

© Sputnik / Hoàng HoaThư ký Hội đồng An ninh Patrushev N.P. phát biểu khai mạc Hội nghị
Thư ký Hội đồng An ninh Patrushev N.P. phát biểu khai mạc Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2024
Đăng ký
“Chúng tôi muốn hợp tác đi vào những khía cạnh hết sức cụ thể. Hai bên sẽ gửi các đoàn để trao đổi cụ thể công việc với nhau. Tôi hy vọng trong thời gian tới thì hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ tăng cường và tích cực hơn nữa”, - Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục an ninh mạng nói với Sputnik tại Hội nghị An ninh XII.
Như Sputnik đã đưa tin, trong hai ngày 24 và 25 tháng Tư tại St. Petersburg, Liên bang Nga diễn ra Hội nghị lần thứ XII các quan chức cao cấp phụ trách các vấn đề an ninh. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An dẫn đầu đã tham dự Hội nghị.
Một trong hai chủ đề chính mà các đại biểu tập trung thảo luận là đảm bảo an ninh mạng trong bối cảnh hình thành trật tự thế giới đa trung tâm: Những thử thách và cơ hội.
Ngay tại diễn đàn quốc tế uy tín này, phóng viên Sputnik đã có cuộc phỏng vấn nhanh Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An Việt Nam về hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong lĩnh vực an ninh mạng.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2024
Rosoboronexport trình diễn các giải pháp hiện đại của Nga tại Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ XII

Hợp tác an ninh mạng Việt-Nga mang tính chiến lược nhưng cũng có nhiều hoạt động cụ thể

Sputnik: Cảm ơn ông đã đồng ý trả lời phỏng vấn của Sputnik tại sự kiện quan trọng và uy tín này! Ông có thể cho biết, hiện nay hợp tác Việt Nam – Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng diễn ra dưới những hình thức nào?
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An Việt Nam:
Trong lĩnh vực an ninh mạng, giữa Việt Nam và Liên bang Nga có rất nhiều hình thức hợp tác thông qua những diễn đàn đa phương, thông qua hợp tác song phương giữa hai quốc gia, bởi vì liên quan tới phòng chống tội phạm trên không gian mạng, cũng như tội phạm công nghệ cao. Đây là vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay, sự góp sức, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin với nhau… Chỉ có thể như vậy mới chống lại được thách thức và nguy cơ này. Hơn nữa, hiện nay, chuyển đổi số trên toàn cầu đang diễn ra rất mạnh mẽ, các loại tội phạm có những thủ đoạn rất tinh vi, hoạt động của chúng gây tổn hại tới nhiều quốc gia, mà dạng tội phạm này mang tính chất xuyên biên giới, có tổ chức, rất nguy hiểm.
Thời gian qua Việt Nam bị tấn công mạng rất nhiều từ các quốc gia khác nhau trên thế giới mà Liên bang Nga lại là một nước có một nền công nghiệp an ninh mạng tiên tiến, cho nên chúng tôi hợp tác chung với Liên bang Nga. Chúng tôi cùng chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi muốn chuyển giao công nghệ, giới thiệu những công nghệ mới, đào tạo huấn luyện cho lực lượng an ninh mạng của Việt Nam. Hợp tác đó cũng nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hợp tác này mang tính chiến lược nhưng cũng có nhiều hoạt động cụ thể.

Sẽ cụ thể và hiệu quả hơn

Sputnik: Xin ông chia sẻ về hợp tác cụ thể giữa hai nước trong lĩnh vực này?
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An Việt Nam:
Liên bang Nga đào tạo rất nhiều chuyên gia an ninh mạng cho Việt Nam. Chúng tôi cũng thường xuyên cử các đoàn công tác sang Nga để trao đổi kinh nghiệm. Ví dụ như việc tham dự những diễn đàn như diễn đàn an ninh này cũng là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đó chính là những minh chứng cụ thể cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống.
© Sputnik / Hoàng HoaĐoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị an ninh quốc tế XII
Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị an ninh quốc tế XII - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2024
Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị an ninh quốc tế XII
Sputnik: Tính đến bản chất của lĩnh vực hợp tác an ninh mạng, có thể khẳng định, hợp tác giữa Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục phát triển tích cực và tăng cường hơn nữa. Điều này sẽ được thể hiện cụ thể trên thực tế như thế nào?
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An Việt Nam:
Chúng tôi rất mong muốn hợp tác đi vào cụ thể, tức là hai bên cần xây dựng những kế hoạch cụ thể, hoạt động cụ thể để mang lại những hiệu quả thiết thực hơn. Còn thực ra thì quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng phải có lòng tin rất sâu, phải là bạn bè truyền thống, phải có độ tin cậy rất cao. Nếu chỉ hợp tác chung chung thôi cũng không mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả, cho nên, chúng tôi muốn hợp tác đi vào những khía cạnh hết sức cụ thể. Hai bên sẽ gửi các đoàn để trao đổi cụ thể công việc với nhau. Tôi hy vọng trong thời gian tới thì hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ tăng cường và tích cực hơn nữa.
Sputnik: Chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho Sputnik.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала