Động thái của Việt Nam sau vụ nổ kho đạn ở Campuchia làm 20 binh sĩ thiệt mạng

© Ảnh : DAP NewsHình ảnh được cho là hiện trường vụ nổ đạn dược tại căn cứ phía tây Campuchia ngày 27-4
Hình ảnh được cho là hiện trường vụ nổ đạn dược tại căn cứ phía tây Campuchia ngày 27-4 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2024
Đăng ký
Việt Nam vừa có động thái thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với lãnh đạo Campuchia liên quan vụ nổ kho đạn thuộc Quân khu III xảy ra tại tỉnh Kampong Speu làm 20 lính Campuchia thiệt mạng.
Trong nước, Thủ tướng Campuchia Hun Manet phải thốt lên rằng, ông “vô cùng sốc” khi biết tin và đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân gây ra vụ nổ thảm khốc.

Việt Nam chia buồn với Campuchia

Việt Nam vừa thăm hỏi và chia buồn với các nhà lãnh đạo Campuchia sau vụ nổ kho đạn làm ít nhất 20 lính bị thương tại Kampong Speu.
TTXVN, VTV, VOV đồng loạt đưa tin, Việt Nam thăm hỏi về vụ nổ kho đạn tại Campuchia:
“Các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo Campuchia sau khi được tin xảy ra vụ nổ kho đạn thuộc Quân khu III xảy ra tại tỉnh Kampong Speu, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản”, - thông cáo cho biết.
Сảnh sát Philippines  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2023
Ba người thiệt mạng trong vụ nổ tại trường đại học ở Philippines
Cụ thể, sau khi nhận được tin vụ nổ kho đạn thuộc Quân khu III xảy ra tại tỉnh Kampong Speu, Campuchia ngày 27/4/2024 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 30/4/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện thăm hỏi đến Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư thăm hỏi đến Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Sok Chenda Sophea.

“Vô cùng sốc”

Một vụ nổ kho đạn đã cướp đi sinh mạng của 20 binh sĩ và phá hủy nhiều tòa nhà tại căn cứ quân sự Campuchia ngày 27/4.
Ít nhất 100 ngôi nhà bị hư hại do ảnh hưởng của vụ nổ kinh hoàng.
Nhận tin,Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận 20 binh sĩ đã thiệt mạng và một số người bị thương sau khi xảy ra hỏa hoạn kèm theo một loạt vụ nổ tại kho đạn thuộc Bộ Tư lệnh Quân sự số 3 ở làng Chamkar Doung, thị trấn Chbar Mon, tỉnh Kampong Speu.
“Tôi vô cùng sốc” khi nhận được tin về vụ nổ”, - Thủ tướng Hun Manet bày tỏ.
Nhà lãnh đạo Campuchia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các binh sĩ thiệt mạng và quyết định hỗ trợ 20.000 USD cho mỗi gia đình tang quyến và 5.000 USD cho mỗi người lính bị thương.
Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Công an triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2023
Việt Nam tìm ra người xuyên tạc sự thật vụ nổ súng tấn công trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk
Thủ tướng Hun Manet cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẩn trương tổ chức tang lễ cho các binh sĩ thiệt mạng theo đúng quy định.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Seyha và Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Vong Pisen đã trực tiếp thu xếp tổ chức mai táng cho các binh sĩ thiệt mạng. Lễ tang 20 liệt sĩ diễn ra ở căn cứ Quân khu 3 vào ngày chủ Nhật.
Cảnh sát trưởng tỉnh Kampong Speu, Thiếu tướng Sam Samuon khẳng định, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Không có cuộc nổi dậy vũ trang nào cả”

Ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng lên tiếng bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của phe đối lập do Sam Rainsy cầm đầu cho rằng “vụ nổ tại căn cứ quân sự ở tỉnh Kampong Speu là có chủ đích” và “đây là sự khởi đầu của cuộc nổi dậy vũ trang mới ở Campuchia”.
Nhấn mạnh vụ nổ vừa xảy ra là tai nạn khó lường, có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào và là điều không ai mong muốn, tướng Chhum Sucheat, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia chỉ trích gay gắt Rainsy về tuyên bố ngu ngốc này, nói rằng lãnh đạo đối lập này đã bị loạn thần và phát biểu một cách điên rồ, thiếu suy nghĩ, vô căn cứ.
“Ông ta là một kẻ ngu xuẩn và tâm thần, liên tục nói chuyện vô căn cứ và điên rồ”, - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia kêu gọi người dân đừng tin vào những lời bịa đặt sai sự thật, bôi nhọ, xuyên tạc và kích động phân biệt dân tộc của cựu lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia.
Hiện trường vụ nổ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2024
Nóng: Nổ lò hơi làm 6 người chết tại chỗ, Đồng Nai ‘báo động đỏ’
Sam Rainsy, người đã từng bị kết án tù 10 năm về tội âm mưu lật đổ chính phủ Campuchia, sống lưu vong ở nước ngoài từ 2015 và không ngừng chống đối, xúc phạm và chỉ trích nhằm phá hoại Chính phủ Campuchia.
“Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ chết người và không quốc gia nào trên thế giới này mong muốn thảm hoạ tương tự xảy ra với chính binh lính của mình”, - đại diện Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала