- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân Nga giải phóng Ocheretino ở DNR

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhCông tác chiến đấu của đặc công trung đoàn công binh 40 Quân khu trung tâm trong việc rà phá Avdeevka
Công tác chiến đấu của đặc công trung đoàn công binh 40 Quân khu trung tâm trong việc rà phá Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Quân Nga đã giải phóng làng Ocheretino ở DNR, diệt thêm 1 xe tăng Mỹ Abrams, theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm Chủ nhật.

“Nhờ kết quả hoạt động tích cực, các đơn vị Nga từ nhóm “Trung tâm” đã giải phóng hoàn toàn điểm dân cư Ocheretino của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cải thiện tình hình chiến thuật và đánh tan tác đội hình của các Lữ đoàn cơ giới số 24 và số 115 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong các khu định cư Arkhangelskoye và Novgorodskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk", - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ngoài ra, cũng theo thông cáo chiến sự của Bộ Quốc phòng, trong một ngày đêm qua quân Nga đã bẻ gẫy 8 đợt phản công của các đội xung kích từ Trung đoàn Dù tấn công độc lập số 78, Lữ đàon cơ giới số 47, Lữ đoàn bộ binh số 142, số 143, Lữ đoàn Jaeger số 68 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu định cư Novokalinovo và Ocheretino, Solovyevo, Berdychi, Semenovka và Netaylovo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Tác chiến của pháo tự hành 2S3 Akatsiya thuộc Sư đoàn xe tăng cận vệ 90 của Quân khu Trung tâm theo hướng Avdeevka  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Quân Nga từ nhóm «Trung tâm» diệt thêm xe tăng Mỹ Abrams
"Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất tới 380 quân nhân, 1 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu bộ binh trong đó có 1 chiếc Bradley do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải. Trong cuộc đấu pháo, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến 1 pháo tự hành 155 mm M777 do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành 155 mm Krab do Ba Lan sản xuất, 1 pháo hạng nhẹ 105 mm M102 do Mỹ sản xuất, 1 pháo 152 mm D-20, 1 lựu pháo 122 mm, 1 pháo tự hành "Gvozdika" và 1 lựu pháo 122 mm D-30 của đối phương", - Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Nhóm «Dnepr» tiêu diệt 45 chiến binh Ukraina, phá huỷ 1 pháo tự hành Paladin sản phẩm của Mỹ

“Các đơn vị từ nhóm «Dnepr» đã dội hoả lực vào điểm tập hợp nhân lực và trang bị của Lữ đoàn pháo binh số 44, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina tại các khu định cư Pavlovka vùng Zaporozhye, Ivanovka, Mikhailovka và Zolotaya Balka vùng Kherson. Quân Nga còn đẩy lui cuộc phản công của đội xung kích từ Lữ đoàn cơ giới số 118 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina ở phía bắc điểm dân cư Rabotino vùng Zaporozhye. Đối phương mất tới 45 chiến binh, 1 pháo 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành M109 Paladin, 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất và 1 đại bác D-30 122 mm", - cơ quan quân sự Nga thông báo.

Quân Nga giáng đòn vào xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa của Ukraina

"Lực lượng Nga đã giáng đòn tấn công khu kho nhiên liệu số 218 của Trung tâm cung ứng hậu cần thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina, xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa cũng như vũ khí trang bị cho máy bay không người lái, nhân lực và thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina ở 108 khu vực”, - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Nga sử dụng súng Giacint-B theo hướng Krasnyi Lyman - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: 29 UAV và 5 quả bom dẫn đường Hammer của Ukraina bị bắn hạ trong ngày qua

Quân Nga xoá sổ kho vũ khí tên lửa của phương Tây ở ngoại vi Odessa

“Trong một ngày đêm qua, quân Nga đã phá hủy: 1 kho chứa vũ khí tên lửa do phương Tây sản xuất ở ngoại vi thành phố Odessa, cũng như 1 Trạm radar chuyên phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không P-19 ở khu vực điểm dân cư Kozyutovka vùng Kharkov", - thông cáo chiến sự nêu rõ.

Lực lượng vũ trang Ukraina mất tới 135 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của nhóm quân Nga «Đông»

“Các đơn vị Nga từ nhóm «Đông» đã chiếm lĩnh những vị trí thuận lợi hơn, đồng thời giáng đòn chuẩn xác đánh bại nhân lực và trang bị của Lữ đoàn cơ giới số 72 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 108 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina tại các khu định cư Urozhaynoye và Staromayorskoye của Cộng hoà Nhân dân Donetsk. Tổn thất của đối phương lên tới 135 binh sĩ, 3 xe bán tải, 1 khẩu pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo «Msta-B» 152 mm và 1súng chống tăng MT-12 «Rapier» 100 mm", - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Lực lượng Kiev mất tới 290 chiến binh do hành động của quân Nga từ nhóm «Phía Nam»

“Các đơn vị Nga từ nhóm “Nam” đã chiếm giữ những cứ điểm lợi thế và giáng đòn gây thiệt hại nặng về nhân lực và trang thiết bị của các Lữ đoàn cơ giới số 22, số 93, Lữ đoàn Dù tấn công số 5, số 92 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu định cư Andreevka, Orekhovo-Vasilevka, Grigorovka, Kleshcheevka và Krasnoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, - thông cáo của cơ quan quân sự Nga cho biết.

Lữ đoàn pháo binh Quân đội Nga theo hướng Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga giải phóng làng Semenovka ở DNR
“Thiệt hại của đối phương lên tới 290 quân nhân, 2 ô tô, 1 pháo M777 155 mm sản xuất tại Mỹ, 3 lựu pháo D-30 122 mm, 1 pháo tự hành «Gvozdika» 122 mm, cũng như 1 pháo chống tăng MT-12 «Rapier” 100 mm", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала