Ngày 17 tháng 7 đánh dấu 75 năm kể từ khi bắt đầu Hội nghị ở Potsdam của lãnh đạo các cường quốc thuộc phe chiến thắng trong Thế chiến II.
Trận Stalingrad là một trong những trận chiến lớn nhất trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945. Trận giao tranh bắt đầu ngày 17 tháng 7 năm 1942 và kết thúc ngày 2 tháng 2 năm 1943.
Cách đây 79 năm, vào ngày 10 tháng 7 năm 1941, bắt đầu bảo vệ Leningrad trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Giải phóng Minsk: Thành phố Anh hùng kỷ niệm 76 năm mốc giải phóng khỏi quân xâm lược phát-xít Đức.
75 năm trước, vào ngày 24 tháng 6 năm 1945, Cuộc diễu binh Chiến thắng được tổ chức tại Moskva trên Quảng trường Đỏ - cuộc diễu binh lịch sử kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Do đại dịch, cuộc diễu binh Chiến thắng, theo truyền thống được tổ chức ở Nga ngày 9 tháng 5, phải hoãn lại và sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6 – tức là ngày từng diễn ra cuộc diễu binh lịch sử năm 1945.
Một trong những trận giao tranh đầu tiên trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại là bảo vệ pháo đài Brest.
Cuộc tập dượt chung các khối diễu hành bộ binh và cơ giới cho cuộc diễu binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã diễn ra tại thao trường Alabino, ngoại ô Moskva.
Cựu chiến binh cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ St. Petersburg Zinaida Korneva tuyên bố gây quỹ ủng hộ các bác sĩ Nga bị nhiễm coronavirus.
Nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945), Sputnik nhắc lại một số ví dụ nổi bật nhất về vũ khí và thiết bị quân sự Liên Xô, mà nếu thiếu đã không thể có chiến thắng nào của người Liên Xô trước Đức Quốc xã. Ở đây là súng tự động cá nhân PPSh-41.
Hơn 1,1 triệu người ở nhiều quốc gia trên thế giới và tất cả các khu vực LB Nga đã hát bài “Ngày Chiến thắng” bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Năm nay, do đại dịch coronavirus, Nga quyết định rằng ngày 9 tháng 5 năm nay chỉ có cuộc trình diễn máy bay trên không và bắn pháo hoa mừng Chiến thắng ở các thành phố Nga.
Do đại dịch coronavirus, Nga quyết định hoãn cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát xít Đức.
Ngày 9 tháng 5 hàng năm ở nước Nga là lễ hội toàn dân - Ngày Chiến thắng, kỷ niệm mốc chiến thắng vinh quang trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945, là bộ phận không thể thiếu trong Thế chiến II những năm 1939-1945.
Nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945), Sputnik nhắc lại một số ví dụ nổi bật nhất về vũ khí và thiết bị quân sự Liên Xô, mà nếu thiếu đã không thể có chiến thắng nào của người Liên Xô trước Đức Quốc xã. Ở đây là súng máy cỡ nòng lớn Degtyarev-Shpagin, mẫu 1938 (DShK).
Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu nhất không chỉ trong lịch sử Liên Xô, mà còn của cả nhân loại. Nó đã định đoạt kết quả của Thế chiến II và mang lại chiến thắng cho thế giới trước chủ nghĩa phát xít.
Tròn 75 năm trước, vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, đã ký kết Đạo luật cuối cùng về sự đầu hàng vô điều kiện của Đức và các lực lượng vũ trang của nước này.
Bà Ekaterina Guseva 95 tuổi đã đi qua toàn bộ cuộc chiến chống phát xít Đức cùng khẩu đại liên DShK.
Nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945), Sputnik nhắc lại một số ví dụ nổi bật nhất về vũ khí và thiết bị quân sự Liên Xô, mà nếu thiếu đã không thể có chiến thắng nào của người Liên Xô trước Đức Quốc xã. Ở đây là pháo chống tăng 45 mm (53-K).
Trước thềm kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống phát xít Đức, Sputnik giới thiệu bộ ảnh lưu trữ thời chiến, dường như vừa lấy lại hơi thở thứ hai sau khi được tô màu.