WikiLeaks: Mỹ sẽ tính toán vụ lợi ở “thương mại dịch vụ”

© Ảnh : Jagz Mario Wikileaks
Wikileaks - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo lời của cựu thành viên Ủy ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế, WikiLeaks đã công bố những tài liệu, vạch trần những vụ lợi của hoa Kỳ dưới vỏ bọc Thương mại Tự do.

Ngày 2/7, tại Wasinhton (Sputnik) – Tài liệu mật, liên quan đến Thỏa thuận về thương mại tự do (TiSA — Trade in Services Agreement) được công bố tại trang WikiLeaks, chứng minh về việc Hoa Kỳ với khẩu hiệu Thương mại Tự do đang cố gỡ bỏ rào cản tại thị trường nước ngoài và chỉ theo đuổi những lợi ích kinh tế riêng – cựu thành viên Ủy ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế, ông Raj Bhala trả lời phóng viên đài Sputnik.

Máy bay chiến đấu F-22 - Sputnik Việt Nam
Triển khai vũ khí hạng nặng của Mỹ ở châu Âu là một hành động khiêu khích
Dưới mỹ từ về thương mại tự do, trên thực tế Mỹ đang chạy theo những nhu cầu vụ lợi của mình. Chiếm vị trí có lợi (trong TiSA) điều duy nhất họ mong muốn là xóa bỏ rào cản trên thị trường nước ngoài để đáp ứng những kế hoạch ngắn hạn của bọn họ” – Đài Sputnik trích dẫn lời ông Raj Bhala, cũng là giáo sư luật tại Trường đại học Kansas.

Trước kia, WikiLeaks đã đăng tải trên trang web của mình gói văn kiện liên quan đến cuộc đàm phán hiện nay của TiSa về dự án Hiệp định Thương mại Quốc tế giữa 24 nước, bao gồm cả Mỹ và Liên minh Châu Âu. TiSa chủ chương tạo điều kiện cho thương mại tự do trong một số lĩnh vực dịch vụ, nhưng, theo nhận xét của Bhala, chính trong những lĩnh vực này lại có lợi cho Wasinhton và những “đồng minh” về việc “Liên minh sẵn sàng”. Thời gian này, còn có đáng kể các ngành mang tên “điều tiết thương mại” trong các lĩnh vực khác mà theo ông Bhala, thương mại tự do không đáp ứng được nhu cầu của Hoa Kỳ.

Ông Bhala giải thích TiSa là kết quả của việc Wasinhton không hài lòng về việc các nước đang phát triển tiếp tục dựng lên rào cản trên thị trường dịch vụ mà Hoa Kỳ quan tâm. Tuy nhiên những vấn đề nghiêm trọng hơn, theo quan điểm ông Bhala, chính là vector thương mại của Mỹ sẽ không nhắm tới việc hoàn thiện nền kinh tế thế giới như trước đây nữa, chẳng hạn như vào những năm 60 thời Tổng thống John Kennedy.

Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Đức hy vọng Hoa Kỳ hỗ trợ điều tra nghe lén
“Mỹ sẽ không đặt cho mình mục tiêu thúc đẩy thương mại thế giới vì lợi ích chung, giúp xóa đói giảm nghèo và chống chủ nghĩa cực đoan”. Hiện nay, các chiến lược thương mại của Mỹ xuất phát từ việc tốt cho các lợi ích quốc gia và việc vận động hành lang của họ — ông bổ sung.

Việc WikiLeaks công bố các văn kiện về Thỏa thuận về thương mại tự do — TiSa bao gồm các dự án và kiến nghị về vấn đề này, như việc vận chuyển đường biển và hàng không, các dịch vụ chuyên môn, thương mại điện tử, phục vụ vận chuyển và điều chỉnh nội bộ.

Các nhà phê bình TiSa nói rằng, thỏa thuận này mở ra con đường tới qui chế siêu quốc gia về luật lao động, hệ thống chăm sóc sức khỏe, tài chính và các chính sách công nghiệp, điều này vi phạm thẩm quyền của chính quyền quốc gia về  việc bảo vệ người dân đất nước họ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала