Ông Lavrov đáp trả tuyên bố của Croatia về "mối đe dọa Nga" ở Balkan

© Sputnik / Vitaliy BelousovBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BELGRADE (Sputnik) – Thật kỳ lạ khi nghe đến tuyên bố về mối đe dọa có thể của Nga từ các nhà chức trách Croatia, tuy nhiên, Matxcơva sẵn sàng thảo luận về lập luận của Zagreb, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

Duma - Sputnik Việt Nam
Ý kiến từ Duma: Mỹ nói về mối đe dọa từ Nga để tăng ngân sách quân sự
Trước đó trong các phương tiện truyền thông đã xuất hiện những lời phát biểu của Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic về một cuộc xung đột quân sự có thể ở Balkans, do Nga tích cực ảnh hưởng đến các sự kiện trong khu vực.

"Các bạn biết đấy, tôi có quen biết Tổng thống Croatia,  tôi nghĩ rằng, tôi với bà ấy có mối quan hệ rất bình thường, từ khi bà còn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, và tôi  rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó từ người đứng đầu của một nước mà Nga muốn trở thành bạn bè như với tất cả các nước khác trong khu vực Balkan và ở châu Âu. Giả sử Bà Tổng thống có dẫn chứng cụ thể xác nhận những lời này, thì chúng tôi sẵn sàng thảo luận những chứng cứ này với bà ấy", — Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала