"Đây là chiến tranh”. Ý thiếu hụt dụng cụ xét nghiệm virus - chúng được bán cho Hoa Kỳ

© Sputnik / Alessandro RotaKhách du lịch đeo mặt nạ ở Ý trong coronavirus
Khách du lịch đeo mặt nạ ở Ý trong coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Ý, trong bối cảnh dịch virus corona, đã nổ ra một vụ bê bối chính trị. Hóa ra, vào đầu tuần tại thành phố Brescia, nửa triệu bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán virus đã được đưa lên một chiếc máy bay của Không quân Hoa Kỳ. Đợt giao hàng thứ hai dự kiến sau mấy ngày. Người Ý phẫn nộ, các chính trị gia đều im lặng.

Chiến dịch đặc nhiệm theo kiểu Ý

Sáng sớm ngày 17 tháng 3, chiếc máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III đã cất cánh từ căn cứ quân sự Mỹ Aviano ở miền bắc Italy và nửa giờ sau đã hạ cánh xuống Brescia. Tại thành phố này có phòng thí nghiệm tư nhân Copan Diagnostics Inc phát triển các dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh virus. Chính ở đây, các chuyên gia chế tạo bộ dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2. Và các quân nhân Mỹ đã đến phòng thí nghiệm vày.

Bậc thang Tây Ban Nha ở Rome. - Sputnik Việt Nam
Nước Ý ước tính thiệt hại kinh tế do coronavirus

Sự kiện này có thể không thành công khai, nhưng thông tin đã rò rỉ từ nội bộ nước Mỹ. Trên trang Aviano trên Instagram đã xuất hiện bức ảnh chụp bên trong chiếc máy bay vận tải chứa đầy các container.

Bản ghi trên các mạng xã hội đã sớm bị xóa, nhưng, một số người dùng cho rằng các container có thể chứa có bộ dụng cụ chẩn đoán virus corona. Họ bắt đầu thảo luận, bằng cách nào một chiếc máy bay bốn động cơ khổng lồ tìm cách hạ cánh mà không được chú ý và rời khỏi một thành phố nhỏ, lấy đi những dụng cụ y tế rất cần thiết cho người Ý.

Các phương tiện truyền thông Ý đều đăng tải thông tin này. Các nhà báo, nhà khoa học chính trị và công dân bình thường đã phẫn nộ: tại sao trong bối cảnh đại dịch nghiêm trọng đang lây lan, khi các bác sĩ đang mạo hiểm mạng sống với virus, giành giật mạng sống cho từng bệnh nhân, phàn nàn về việc thiếu hụt thuốc men và đang chờ đợi các thiết bị mới cho hệ thống hỗ trợ thở từ Trung Quốc, người Mỹ lại được phép làm như vậy.

"Cả thế giới nói rằng đây là một cuộc chiến. Và lần đầu tiên trong lịch sử - đây là cuộc chiến của tất cả mọi người chống lại tất cả mọi người. Trong cuộc chiến này không có liên minh và không có những người đồng minh, mỗi người chỉ nghĩ về bản thân mình. Trong cuộc chiến chống lại virus corona, vũ khí chính là băng vệ sinh, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, dụng cụ xét nghiệm. Người Mỹ đã mua nửa triệu bộ kít xét nghiệm virus tại Brescia, vận chuyển những dụng cụ này đến Memphis và hiện đang ăn mừng thành công", - bài xã luận trên tờ báo hàng đầu của Ý La Repubblica viết.

Các tỉnh phía bắc của Ý phẫn nộ nhất, trong đó tỷ lệ tử vong do COVID-19 tăng cao.

Y tá tại bệnh viện Cremona, Ý. - Sputnik Việt Nam
Nêu nguyên nhân mới dẫn tới tỉ lệ tử vong cao do coronavirus ở Ý
"Ý đang gặp khó khăn, đồng thời gửi các dụng cụ xét nghiệm virus tới Mỹ! Rõ ràng, đây là một cách mới để tỏ lòng tôn kính đối với thực dân", - những người Ý bình luận như vậy về tình huống này.
"Các dụng cụ y tế được sản xuất tại Brescia, nơi một dịch bệnh đang hoành hành. Các bác sĩ đang cố gắng ngăn chặn dịch bệnh để COVID-19 không lan sang thành phố lân cận Milano. Nhưng, không ai ngăn được việc gửi các dụng cụ xét nghiệm đến Hoa Kỳ. Trong thành phần chính phủ có ai biết về những gì đang xảy ra?" - Người dân phẫn nộ và tự hỏi: người Mỹ đã đưa hối lộ bao nhiêu cho lô hàng này và những ai đã được hưởng lợi từ điều đó. Chính quyền giữ im lặng.

Sự thừa nhận theo kiểu Mỹ

Washington đã giữ im lặng trong một vài ngày. Nhưng, quá nhiều người đã nhìn thấy bức ảnh của chiếc máy bay, và Lầu Năm Góc đã xác nhận việc mua nửa triệu bộ dụng cụ xét nghiệm virus ở Ý.

Nhân viên phục vụ y tế của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia bình luận về việc Nga giúp đỡ Ý trong cuộc chiến chống coronavirus
"Các bộ dụng cụ xét nghiệm coronavirus bao gồm một số phần. Đầu tiên là băng vệ sinh để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở bệnh viện. Thứ hai là chất lỏng nơi đặt băng vệ sinh. Đây là những gì mà chúng tôi đã mang từ Ý", - Chuẩn Tướng Không Quân Mỹ Paul Friedrichs giải thích.

Đại diện của cơ quan quốc phòng nói rằng, không có gì đặc biệt trong việc này.

"Hoa Kỳ tự sản xuất băng vệ sinh như vậy. Nhưng ở đây chúng ta thấy một ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác quốc tế để đáp ứng nhu cầu toàn cầu", - ông nói.

Tướng David Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, thừa nhận rằng, "các bộ dụng cụ xét nghiệm corona virus" đã thực sự được chuyển đến Memphis từ Ý. Nhưng ông không cho biết cụ thể ở đây nói về các băng vệ sinh hoặc về các bộ kít xét nghiệm COVID-19.

"Các bộ dụng cụ xét nghiệm là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các vật liệu được mua sẽ giúp xác định xem chúng có đáp ứng yêu cầu hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các công ty Ý", - tướng Goldfein nói.

Ông cũng cho biết rằng, trong những ngày tới việc giao hàng mới từ Ý được lên kế hoạch.

Cặp thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn

Công ty Copan Diagnostics Inc.đưa ra bình luận về tình hình này.

"Công ty của chúng tôi sản xuất các dụng cụ để phân tích về corona virus, cái gọi là tampon - băng vệ sinh. Ở đây nói về các phương tiện để phân tích, chứ không phải về việc chẩn đoán. Các phòng thí nghiệm khác đang phát triển các dụng cú như vậy", - bà Stefania Triva, Giám đốc điều hành của công ty cho biết.
Bức tượng đeo khẩu trang ở San Fiorano, Ý - Sputnik Việt Nam
Cách ly tại Ý làm ​​giảm khí thải nhà kính

Theo nhà quản lý cấp cao, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, công ty Copan Diagnostics Inc. đã cung cấp cho các bệnh viện của Ý hơn một triệu bộ dụng cụ.

Bà Triva giải thích: "Không có tình trạng thiếu hụt. Không có lệnh cấm bán ra nước ngoài. Công ty xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ trong nhiều thập kỷ, nhưng, trong bối cảnh dịch bệnh virus corona, chúng tôi gặp vấn đề với hậu cần. Do đó, Mỹ đã vận chuyển khẩn cấp lô hàng băng vệ sinh bằng máy bay vận tải".

Phòng thí nghiệm không loại trừ rằng họ sẽ kiện các ấn phẩm phổ biến thông tin chưa được xác minh. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà sử học và nhà khoa học chính trị Alexander Dunaev, người sống ở Ý, nói lên ý kiến rằng, có lẽ sẽ có những nhân vật mới dính líu tới vụ bê bối này.

"Tình hình với corona virus ở nước này rất phức tạp. Mọi người đều hy vọng rằng sự lây lan của bệnh dịch sẽ sớm giảm. Nhưng trong khi điều này chưa xảy ra, trong nước vẫn duy trì tình trạng căng thẳng. Có lẽ các nhà báo đã nhầm lẫn tên gọi của các thành phần trong bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19. Đây chỉ là sự nhầm lẫn", - ông nói.

Theo ông Dunaev, ngay cả nếu vụ bê bối sẽ bị dập tắt, người Ý vẫn sẽ tranh luận về các đợt cung cấp thiết bị y tế cho Mỹ. Chính phủ Ý vẫn phải trả lời câu hỏi tại sao đất nước đang thiếu hụt thuốc men.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала