Theo tờ báo, những kẻ lạ mặt vào đêm ngày 11 tháng 11 đã lật đổ tượng đài và cả phần bệ, nhưng không đập vỡ tượng.
Vấn đề tháo dỡ tượng căn cứ vào đạo luật về phi cộng sản trước đó đã được mang ra bàn ở cuộc họp hội đồng làng Krupoderins nhưng người dân và các biểu địa phương phát biểu phản đối việc này. Sau đó dân làng và người đứng đầu hội đồng làng được nghe lời giải thích từ phía chính quyền, nhưng cũng không đem lại kết quả.
Kể từ tháng 5 năm 2015, Ukraina bắt đầu áp dụng đạo luật "Về việc lên án chế độ cộng sản và quốc xã", theo đó cấm việc tuyên truyền các biểu tượng của Liên Xô. Luật cũng quy định đổi tên thành phố và đường phố vinh danh các chính khách Liên Xô.