Trung Quốc và Mỹ trong cuộc chạy đua đóng tàu quân sự. Ai sẽ thắng?

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinTàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D "Thái Nguyên" của Trung Quốc
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D Thái Nguyên của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo báo chí Trung Quốc, kể từ đầu năm 2020, Trung Quốc đã đưa vào biên chế mấy tàu khu trục, bao gồm một tàu khu trục Type 052D, hai tàu khu trục mới Type 052DL và hai “siêu khu trục hạm” Type 055 mà một số chuyên gia phương Tây gọi là tàu tuần dương tên lửa. Còn có thêm nhiều tàu hải quân đang được đóng.

Trong bài bình luận cho Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin nhận xét rằng, nhờ tiềm năng sản xuất của mình, Trung Quốc đang trở thành một đối thủ mạnh của Mỹ trong cuộc chạy đua đóng tàu quân sự.

Chiếc tàu cuối cùng thuộc Type 052D - tàu khu trục số 121 Qiqihar đã biên chế cho Hạm đội Bắc Hải của PLA, và vào đầu tháng 10 đã lần đầu tiên được điều động tham gia cuộc tập trận ở biển Hoa Đông. Vào tháng 1 năm 2020, tàu khu trục đầu tiên thuộc dự án 052DL - tàu Zibo số hiệu 156 đã biên chế cho Hạm đội Đông Hải, và vào mùa hè - tàu Đường Sơn số hiệu 122 đã được chuyển giao cho Hạm đội Bắc Hải. Các tàu khu trục Type 052DL được phát triển trên cơ sở dự án 052D. Trong số những cải tiến quan trọng nhất là việc trang bị cho tàu trạm radar tầm xa với các ăng-ten khổng lồ. Những radar này bổ sung cho radar mảng pha chủ động đa năng loại 346 được sử dụng để điều khiển các hệ thống vũ khí trên tàu. Các radar VHF là hệ thống chuyên dụng được thiết kế để phát hiện máy bay sử dụng công nghệ tàng hình. 

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinTàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D "Thái Nguyên" của Trung Quốc
Trung Quốc và Mỹ trong cuộc chạy đua đóng tàu quân sự. Ai sẽ thắng? - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D "Thái Nguyên" của Trung Quốc

Ngoài ra, các tàu khu trục này có thể mang phiên bản trực thăng hải quân Z-20 mới và lớn hơn. Kết quả là chiều dài của những con tàu này tăng thêm 4 mét, từ 157 mét lên 161 mét, và lượng giãn nước cũng tăng lên phần nào. Sau khi các tàu khu trục Qiqihar, Zibo và Đường Sơn biên chế cho hạm đội, tổng số tàu khu trục Type 052D / DL lên tới 15. Ngoài ra, trong thành phần Hải quân Trung Quốc còn có 6 tàu khu trục Type 052C cũng được trang bị các hệ thống vũ khí đa chức năng. 

© Ảnh : Military-Wiki.comMáy bay trực thăng hải quân Z-20
Trung Quốc và Mỹ trong cuộc chạy đua đóng tàu quân sự. Ai sẽ thắng? - Sputnik Việt Nam
Máy bay trực thăng hải quân Z-20

Ngoài ra còn có hai tàu khu trục Type 051C dù không có hệ thống vũ khí đa chức năng như vậy, nhưng, mang theo hệ thống phòng không tầm xa S-300FM khá mạnh của Nga. Và cuối cùng, vào tháng 4, chiếc tàu khu trục đầu tiên Type 055 đã biên chế cho Hải quân. Bây giờ trong thành phần lực lượng hải quân Trung Quốc có tổng cộng 22 tàu khu trục với hệ thống vũ khí đa chức năng kiểu Aegis của Mỹ và 24 tàu chiến với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa. 

© AFP 2023 / StringerTàu khu trục Type 051C
Trung Quốc và Mỹ trong cuộc chạy đua đóng tàu quân sự. Ai sẽ thắng? - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục Type 051C

Kết quả là Hải quân Trung Quốc lên vị trí thứ hai trên thế giới về số lượng tàu chiến nổi cỡ lớn. Với tốc độ biên chế các tàu chiến lớn, có thể giả định rằng, đến cuối năm nay Hải quân Trung Quốc sẽ nhận thêm 1-2 tàu khu trục, và đến giữa thập kỷ này, số lượng tàu chiến nổi cỡ lớn sẽ lên tới gần bốn chục chiếc. Đến nay có thêm 10 tàu khu trục Type 052DL và 7 tàu Type 055 được hạ thủy hoặc đang được hoàn thiện. 

© Ảnh : Navy.81.cnTàu khu trục Type 052DL của Hải quân Trung Quốc
Trung Quốc và Mỹ trong cuộc chạy đua đóng tàu quân sự. Ai sẽ thắng? - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục Type 052DL của Hải quân Trung Quốc

Việc Trung Quốc đang tăng tốc đóng các tàu chiến mới có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ ngày càng khó gia tăng lực lượng của mình ở phía Tây Thái Bình Dương để đạt được ưu thế trước Hải quân Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi thành công, thoát khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, trong khi các nước phương Tây vẫn đang đối mặt với các vấn đề kinh tế. Trong bối cảnh này, CHND Trung Hoa có đủ cơ hội để hoàn thành các chương trình đóng tàu quân sự và vượt lên trước. 

Tàu khu trục USS Michael Monsoor lớp Zumwalt của Hải quân Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam
Mỹ có kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh cho tất cả các tàu khu trục

Xét theo mọi việc, ngoài việc đóng tàu khu trục mới, Trung Quốc sẽ đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc cải thiện các hệ thống tên lửa phòng không, trang bị các loại tên lửa mới mạnh hơn.

Kể từ năm 2001, Hoa Kỳ đã đưa vào biên chế khoảng 40 tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Hiện nay Mỹ sở hữu gần 70 chiếc tàu lớp này, kể cả những chiếc được xây dựng trước đó. Quá trình chế tạo những con tàu này đã bị gián đoạn mấy lần. Trong một số năm, Mỹ đã đưa vào hoạt động ba tàu khu trục, trong năm 2020 có lẽ sẽ biên chế bốn tàu. Nhưng con số này vẫn thấp hơn so với kết quả của Trung Quốc trong năm 2019, khi PLA nhận được ít nhất 5 tàu khu trục. Đồng thời, CHND Trung Hoa tiếp tục đóng nhiều tàu các lớp khác. 

CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / Tàu khu trục tên lửa USS McCampbell lớp Arleigh Burke
Trung Quốc và Mỹ trong cuộc chạy đua đóng tàu quân sự. Ai sẽ thắng? - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục tên lửa USS McCampbell lớp Arleigh Burke

Như vậy, với tiềm năng sản xuất của mình, Trung Quốc đang trở thành đối thủ mạnh của Mỹ trong cuộc đua hải quân. Chương trình đóng tàu chiến của Trung Quốc được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp đóng tàu dân sự mạnh nhất, mà ở Hoa Kỳ ngành công nghiệp này hầu như biến mất. Cuộc khủng hoảng kinh tế chỉ làm tăng cơ hội của Trung Quốc vượt lên trước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала