"NATO có thể học hỏi từ Ukraina"

© AP Photo / Sergei ChuzavkovPavlo Klimkin
Pavlo Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Profil của Áo rằng Kiev có thể đem lại lợi ích cho NATO.

"Liên minh phương Tây nên chuẩn bị cho những thách thức mới, cùng với Ukraina thì điều đó sẽ dễ dàng hơn là khi không có chúng tôi," — ông nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
“Ukraina sẽ vào NATO nhanh hơn bất cứ ai”

"Các đối tác NATO của chúng tôi có thể học hỏi rất nhiều ở chúng tôi. Đó là chiến thuật, tính chịu đựng và sẵn sàng chiến đấu. Nếu không có chúng thì không vũ khí hiện đại nào giúp được," — Bộ trưởng nói thêm.

Việc Ukraina gia nhập EU, theo ông, sẽ xảy ra khi chính EU sẵn sàng với điều này. Nhà ngoại giao cho rằng Brussels có thể làm nhiều hơn để giúp Kiev.

"Quan niệm về Ukraina trong Liên minh châu Âu sau ba năm Maidan đã thay đổi đáng kể theo hướng tích cực. Có sự ủng hộ. Nhưng những gì EU làm cho Ukraina liệu có đủ? Có lẽ là chưa?" — ông Klimkin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала