Ở Mỹ chỉ ra sai lầm khiến họ không thể "đánh bại" Nga

© Sputnik / Dmitry Parshin / Chuyển đến kho ảnhNgười dân trên đường phố New York sau tin ứng cử viên Đảng Dân chủ Joseph Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
Người dân trên đường phố New York sau tin ứng cử viên Đảng Dân chủ Joseph Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Do chia rẽ nội bộ nên Mỹ không thể chiến thắng được Nga hoặc Trung Quốc, nhà báo chính luận, chuyên gia chính trị học người Mỹ Robert Kaplan phân tích trong một bài báo đăng trên tờ Project Syndicate.

Trong đó, theo ý kiến của ông, ở thế kỷ 20 Washington đã giành "chiến thắng khải hoàn" trước Liên Xô. Tác giả bài báo gọi Liên Xô là một đế chế.

Kaplan chỉ ra nguyên nhân dẫn đến "thành công" của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20 là sự thống nhất về chính trị trong nước. Theo ý kiến của ông, Washington đã sử dụng mối quan tâm về nhân quyền như một công cụ trong chính sách đối ngoại, nhờ đó có thể đoàn kết các tầng lớp trong cả nước.

tướng Mark Milley  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Tướng Mỹ kêu gọi không để xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc

Tuy nhiên, như nhà chính trị học lưu ý, hiện tại Hoa Kỳ không đủ khả năng giành vị trí lãnh đạo.

"Trung tâm chính trị đã bị mất, <...> Mỹ không có khái niệm đủ sức thuyết phục về vai trò lãnh đạo toàn cầu để vượt trội hơn so với Trung Quốc và Nga", - ông viết.

Tuy nhiên, tác giả bài báo thừa nhận rằng đối với Hoa Kỳ, "nhân quyền" là đòn bẩy quan trọng để gây ảnh hưởng chính trị đối ngoại đối với các nước thứ ba. Theo nhà khoa học chính trị, kịch bản mà trong đó Washington "không thể kêu gọi tập hợp những giá trị cơ bản của các đồng minh” sẽ không có lợi cho Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала