Người Trung Quốc cung cấp thức ăn cho con hổ "tổng thống" từ Nga

Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Người đứng đầu chi nhánh vùng Amur của WWF , ông Petr Osipov, đã kể lại chuyện cư dân sống ở vùng biên giới Trung Quốc đối xử như thế nào với "hổ tổng thống" Ustin, mặc dù đôi khi nó tấn công gia súc của họ.

Các cư dân Trung Quốc đối xử với con hổ như thế nào?

Theo ông Osipov, trong khuôn khổ chương trình hợp tác môi trường ở Đông Bắc Á, NEASPEC đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu để thành lập khu bảo tồn quốc tế ở Maly Khingan. Lãnh thổ này được coi là một hành lang đầy hứa hẹn để kết nối quần thể hổ Trung Quốc và Nga.

Trong khu vực này đã từng ghi nhận được những tình huống khi hổ Nga xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc, theo lời giải thích của ông Osipov .

Tổng thống Nga Vladimir Putin với con chó nòi Taigan tên là Sher Khan, do Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Zheenbekov tặng, Bishkek - Sputnik Việt Nam
Hổ, ngựa và chó: Tổng thống Vladimir Putin được tặng những con thú gì?
"Nổi tiếng nhất là hổ tổng thống, nó đã sang Trung Quốc vài lần và "tiêu khiển" nông dân địa phương bằng cách ăn thịt chó và vật nuôi trong nhà của họ. Lần đầu tiên, phản ứng của người dân thực sự thú vị: phía Trung Quốc không chỉ không đuổi con hổ về Nga, mà còn cho nó ăn, vì đây không phải là hổ bình thường, mà là con hổ được tổng thống Nga thả ra. Mối quan tâm đặc biệt của các quan chức hàng đầu có ảnh hưởng rất tích cực đến số phận những con hổ của chúng tôi", - ông nói.

Năm 2013, người ta bắt được năm con hổ con yếu ớt ở vùng Viễn Đông. Chúng được nhận biệt danh là Ustin, Kuzya, Borya, Svetlaya và Ilona. Sau đó, những con hổ này được thả về rừng, thậm chí với sự tham gia của chính Tổng thống Vladimir Putin . Hổ được đeo vòng lên cổ để các chuyên gia có thể theo dõi chuyển động của chúng bằng vệ tinh.

Sau đó, được biết rằng hai con hổ Kuzya và Ustin rời Nga đến Trung Quốc, nhưng không lâu sau chúng quay lại Nga. Trong chuyến ngao du này, Ustin đã băng qua Amur, tới đảo Big Ussuri, Khabarovsk và Trung Quốc, gây thiệt hại cho  nông dân Trung Quốc vì ăn thịt dê và chó. Sau đó, Ustin bị bắt ở gần vùng Khabarovsk. Giờ đây nó sống trong một sở thú ở Rostov-on-Don.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала