Bé gái bị chết vì sử dụng máy tính bảng quá thường xuyên

© FlickrTrẻ em với máy tính bảng
Trẻ em với máy tính bảng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Một cô bé Úc 13 tuổi bị co giật đã được xuất viện, trở về nhà và một tuần sau đó đã chết, Mirror cho biết. Các bác sĩ cho rằng việc sử dụng máy tính bảng quá nhiều và thiếu ngủ là nguyên nhân khiến bệnh nhân gặp vấn đề về sức khỏe.

Tại sao các bác sĩ buộc tội máy tính bảng gây ra cái chết của đứa trẻ?

Theo Mirror, cô bé đã mắc bệnh "động kinh nhỏ" trong ba năm qua, bị lồi mắt và lắc lư đầu. Mẹ cô bé đã nhiều lần hỏi ý kiến ​​các bác sĩ chuyên khoa nhưng họ cho rằng đây là do khô mắt. Hồi tháng 3, cô bé bị chứng ngủ nhiều và được đưa vào bệnh viện ở Melbourne.

Cô gái cầm điện thoại trên tay - Sputnik Việt Nam
Nữ sinh tử vong khi nghe nhạc từ điện thoại

Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng tình trạng này là do bệnh nhân sử dụng máy tính bảng quá thường xuyên và ngủ ít.

Cô bé được phép về nhà sau hai giờ trong bệnh viện mà không được tiến hành nghiên cứu gì. Một tuần sau, mẹ cháu bé phát hiện con gái bị chết, nhưng do chưa có xét nghiệm nào nên không thể xác định được nguyên nhân tử vong. Các bác sĩ cũng không thể xác định liệu em có bị động kinh hay không.

Cuộc chiến chống động kinh

Hiện tại mẹ của người quá cố đang thực hiện chiến dịch nhằm thay đổi cách điều trị chứng co giật ở Úc. Bà muốn đảm bảo rằng các bác sĩ thực hiện chụp quét toàn diện cho bệnh nhân, bất kể có chẩn đoán động kinh hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала