Sức mạnh quân đội nhân dân và khát vọng về Việt Nam hùng cường

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay 23/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã đến tham dự Đại hội thi đua quyết thắng Toàn quân lần thứ X do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phong trào thi đua không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc mà còn thể hiện khát vọng được cống hiến vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Nhấn mạnh, ở đâu dân gặp khó, ở đó có bộ đội, người đứng đầu Chính phủ vô cùng xúc động trước những hành động của những anh Bộ đội Cụ Hồ hàng đêm ngủ ngoài rừng, canh giữ vững chắc tuyến biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh, nhường chỗ ngủ, tận tình chăm sóc người dân tại các điểm cách ly.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Toàn quân lần thứ X

Sáng nay 23/6 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội. Dù không thể trực tiếp đến dự nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục làm trong sạch đội ngũ

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, cùng với các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Thành phố Hà Nội và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sự ra đời, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng chính là Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) hiện nay.

Hơn 75 năm qua, Phong trào TĐQT trong quân đội được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đã không ngừng phát triển, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, phát huy sức mạnh của toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.
Sức mạnh quân đội nhân dân và khát vọng về Việt Nam hùng cường - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Bộ trưởng Lịch nhấn mạnh, Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X là dịp để tổng kết Phong trào thi đua yêu nước trong quân đội, biểu dương những thành tích và chiến công, những nhân tố mới đã hình thành và đang phát triển trong Phong trào TĐQT của toàn quân trong 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh Phong trào TĐQT và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng 5 năm tới.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam (ảnh tư liệu). - Sputnik Việt Nam
Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng
Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại hội cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nêu gương các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, qua đó củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể giữa các đơn vị trong toàn quân.

“Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, là vinh dự lớn được Trung ương chỉ đạo làm điểm cho toàn quốc. Thành công của đại hội sẽ góp phần vào thành công của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đại hội tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 507 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, tạo niềm tin, khí thế và sức mạnh mới, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng.

Xử lý tốt các tình huống nhạy cảm, bảo vệ chủ quyền quốc gia

Còn theo Đại tướng Lương Cường, tóm tắt kết quả công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT toàn quân giai đoạn 2015-2020, toàn quân đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các chiến sĩ QĐND Việt Nam trong cuộc diễu binh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
'Chúng tôi ngưỡng mộ Quân đội nhân dân Việt Nam!'

Theo Đại tướng Lương Cường, quán triệt tư tưởng chỉ đạo "Không ngừng sáng tạo", "Thi đua Quyết thắng", Phong trào TĐQT đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ, tuần tra canh gác, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt,  nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm, phức tạp, kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc.

“Phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nơi phức tạp. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập chiến lược, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập chiến thuật ở các cấp và tham gia diễn tập, diễu binh quốc tế”, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.

Toàn quân luôn chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện và thực hiện tốt vai trò chủ lực, nòng cốt trong ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ở đâu dân gặp khó, ở đó có bộ đội

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ lời chúc mừng 300 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân 5 năm qua. Thủ tướng khẳng định, đây thực sự là những “bông hoa tươi thắm” trong “rừng hoa” thi đua quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Lực lượng đặc nhiệm Việt Nam trong cuộc diễu hành quân sự tại TP Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Âm mưu bôi nhọ uy tín Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại hội lần này có 121 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có 172 tập thể, 172 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Thủ tướng nhận định, Đại hội là hoạt động thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Trong thời gian 5 vừa năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã quán triệt, triển khai hiệu quả, nghiêm túc các phong trào thi đau, góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Các phong trào thi đua được quân đội đề ra đã hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, các phong trào luôn có sự đổi mới, sáng tạo với nhiều mô hình mới, cách làm hay.

“Các đơn vị quân đội đã đẩy mạnh hoạt động dân vận, thực hiện hiệu quả hoạt động dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt; quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, kết hợp giữa quốc phòng và kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, biên giới hải đạo”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo thủ tưởng, việc phát động các phong trào thi đua đã cổ vũ, khích lệ các cán bộ, chiến sĩ, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biên giới, biển đảo, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, hải quân, những người đang ngày đêm kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển và ngư dân kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quân phục dã chiến K07 của chiến sĩ lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Sứ mệnh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thủ tướng đánh giá, phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao năng lực toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn kết chặt chẽ xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, thống nhất nhận thức, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, củng cố niềm tin cho bộ đội trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm của thế giới, của khu vực và đất nước.

Tinh thần gương mẫu, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nêu cao, kết hợp chặt chẽ với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Với truyền thống “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Bên cạnh thực hiện tốt công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quân đội cũng là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Đặc biệt, trong suốt thời gian qua, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, toàn quân đã thực hiện, quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, chủ động huy động lực lượng, trang thiết bị để cùng cả nước làm tốt công tác phòng, chống dịch.

“Tôi vô cùng xúc động trước những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa của những anh Bộ đội Cụ Hồ hàng đêm ngủ ngoài rừng, canh giữ vững chắc tuyến biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh, nhường chỗ ngủ, tận tình chăm sóc người dân tại các điểm cách ly. Thậm chí có những đồng chí có người thân trong gia đình mất mà không thể về được vì còn đang làm nhiệm vụ”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh sự tham gia tích cực, trách nhiệm, đóng góp quan trọng của lực lượng quân đội trong công tác phòng chống dịch, qua đó tiếp tục khẳng định chân lý: ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân. 

Thi đua quyết thắng phải thể hiện sức mạnh của quân đội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”. Bên cạnh đó, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ trương, đường lối, chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc để có các hình thức, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực và phù hợp.

Chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế Tank Biathlon-2018 - Sputnik Việt Nam
Quân đội nhân dân Việt Nam có khả năng thể hiện mình tại Giải đấu quân sự Quốc tế-2018

Thứ hai, theo người đứng đầu Chính phủ, thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tổ chức lực lượng, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội. Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

“Tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, không ngừng học tập, nắm vững và làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại, thực hiện giữ tốt dùng bền, an toàn, tiết kiệm. Công tác thi đua trong quân đội phải góp phần nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phát triển mạnh công nghiệp quốc phòng, nhất là vũ khí công nghệ cao”, Thủ tướng đề nghị.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề xuất tiếp tục thực hiện phong trào thi đua toàn diện, liên tục và thường xuyên. Cần xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, thiết thực, gắn với lợi ích tập thể, đáp ứng nguyện vọng của Bộ đội ta.

Tiếp đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến, coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt theo phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, chủ động tự soi tự sửa lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, học tập những tấm gương hy sinh anh dũng, quên mình vì nhân dân, vì nước, làm ngời sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần và luôn thực hiện tốt 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật đối với quân nhân. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam không thể thất bại trước Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thi đua xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quân đội, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

“Chúng ta cần phải thực hiện tốt, xây đi đôi với chống, lấy xây làm nhiệm vụ cơ bản, ngăn ngừa những sai phạm để quân đội ta thực sự trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Thủ tướng nêu rõ, phong trào thi đua không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc mà còn thể hiện khát vọng được cống hiến vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn đánh giá cao và rất kỳ vọng vào phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của quân đội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phong trào thi đua quyết thắng toàn quân phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

“Với niềm phấn khởi, tự hào, sau Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X này, với khí thế mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta không ngừng phấn đấu, vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”, Thủ tướng tin tưởng.
Sẵn sàng hy sinh, kiên cường bám trụ

Trong tham luận Đại hội, nhiều sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ đã nêu những tấm gương sáng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như các chiến sĩ của bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và Trung Phi, các chiến sĩ bộ đội hết mình trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu hội nghị - Sputnik Việt Nam
Nỗi buồn bực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy vùng 4, Quân chủng Hải Quân, cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân luôn kiên định, vững vàng, thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp Bộ đội cụ Hồ, kiên trì vượt qua gian khổ, thử thách.

“Có những con tàu hoạt động trên biển liên tục hơn 100 ngày đêm, vượt qua mọi sóng gió, hiểm nguy; có những cán bộ chiến sĩ biết được tin bố mất, mẹ ốm nặng vẫn gác lại việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ. Có những đồng chí vừa thực hiện nhiệm vụ về đến đơn vị, khi có tình huống lại xung phong tiếp tục lên đường ra thực địa. Trước cam go, thử thách, biết sẽ vô cùng hiểm nguy hiểm và có thể sẽ hy sinh, nhưng cán bộ hải quân không hề nao núng, kiên cường bám trụ, kiên trì tuyên truyền chính nghĩa, kiên quyết ngăn cản, mưu trí xử lý các tình huống đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình trên biển”, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân chia sẻ.

Theo ông Thuân, đã có nhiều tập thể, cá nhân chiến sĩ Hải quân xuất sắc vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng. Tiêu biểu trong số đó như tàu 472, 403, 467, tàu Trường Sa 18, tàu Trường Sa 20; Đại úy Lê Văn Trung-Thuyền trưởng tàu 469 và Đại úy Bạch Hải Hoàng, Chính trị viên tàu 470. Những hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã minh chứng cho ý quyết tâm sắt đá, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng tại Đại hội, chủ đề xuyên suốt của phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020 - 2025 được xác định là là “Dân chủ -đoàn kết - trí tuệ - kỷ cương -nêu gương - quyết thắng”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала