- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Về người Việt mắc Covid-19 ở Campuchia, Hải Dương phát hiện 2 biến thể virus nguy hiểm

© Ảnh : Mạnh Minh- TTXVNTrong số khoảng trên 800 người được lấy mẫu xét nghiệm tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương ngày 24/2, có nhiều trường hợp là người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn.
Trong số khoảng trên 800 người được lấy mẫu xét nghiệm tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương ngày 24/2, có nhiều trường hợp là người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Đăng ký
Trước việc Campuchia ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 kỷ lục liên quan ‘sự cố cộng đồng 20/2’, trong đó có cả người Việt mắc Covid-19, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã có thông báo khẩn.

Tàu chở hàng Singapore Ocean Amazing có ý định không làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam vì trên tàu này có một thuyền viên tử vong và 2 người dương tính với coronavirus.

Chiều 24/2, Bộ Y tế thông tin cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới tại Hải Dương, trong đó, riêng ổ dịch Kim Thành có 6 người người mắc, đều trong vùng phong tỏa. Một trường hợp nhiễm nCoV ở huyện Thanh Hà được phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng.

Tai Hải Dương phát hiện cả 2 biến thể virus corona nguy hiểm. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, kết quả giải trình tự gen của các bệnh nhân Hải Dương ghi nhận biến thể coronavirus từ Anh, trong khi đó còn một trường hợp khác được phát hiện nhiễm chủng virus nCoV Nam Phi.

Bộ Y tế: Thêm 9 ca mắc Covid-19

Theo bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 mới nhất của Bộ Y tế lúc 18h ngày 24/2, Việt Nam có thêm 9 ca mắc SARS-CoV-2 lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh nCoV của cả nước lên thành 2412.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu đáp từ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Việt Nam tuyên bố không thiếu vaccine Covid-19 để tiêm cho dân

Theo Ban Chỉ đạo, trong số các bệnh nhân mới tại Hải Dương (các ca bệnh từ 2404 - 2412), có 6 ca ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành, đều là người trong vùng phong tỏa. Hai ca mắc coronavirus khác được phát hiện tại huyện Cẩm Giàng. Tất cả đều là F1 của ổ dịch cũ và đã được cách ly tập trung, không gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Theo bản tin mới nhất của Bộ Y tế vừa công bố, một bệnh nhân tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng.

Bộ Y tế nhấn mạnh, các bệnh nhân này đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Hải Dương (Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).

Phát biểu về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, về cơ bản, “chúng ta đã kiểm soát tốt”. Đến nay, liên quan làn sóng lây nhiễm dịch thứ ba tại Việt Nam, đã có 10 tỉnh, thành phố trải qua nhiều ngày không có ca mắc mới.

Cụ thể, Hòa Bình 25 ngày, Điện Biên 20 ngày, Hà Giang 20 ngày, Bình Dương 19 ngày, Hưng Yên 17 ngày, Bắc Giang 15 ngày, Gia Lai 14 ngày, Bắc Ninh 13 ngày, TP.HCM 12 ngày, TP Hà Nội  9 ngày đều không có ca mắc nCoV mới.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 811 ca mắc Covid-19.

Dịch bệnh do coronavirus gây ra hiện tái bùng phát ở 13 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm Hải Dương (628), Quảng Ninh (61), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (4), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hưng Yên (2), Hà Giang (1).

Như đã thông tin, khoảng 10h50 ngày 24/2, chuyến bay của Vietnam Airlines chở lô vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Bộ Y tế cho hay, số lượng vaccine đợt đầu tiên về Việt Nam là 117.000 liều.

© Ảnh : Đinh Hằng - TTXVNLô vaccine đầu tiên được đưa về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
Về người Việt mắc Covid-19 ở Campuchia, Hải Dương phát hiện 2 biến thể virus nguy hiểm - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Lô vaccine đầu tiên được đưa về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hải Dương ghi nhận cùng lúc cả hai biến thể coronavirus nguy hiểm

Phát biểu trong cuộc họp với thường trực Chính phủ, GS.TS Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, các chuyên gia đã tiến hành phân lập 28 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Hải Dương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Tây Hồ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Để được trở lại trạng thái hoạt động bình thường sau dịch Covid-19, Hà Nội cần làm gì?

Kết quả cho thấy, chủng nCoV gây bệnh phổ biến tại Hải Dương hiện nay là biến thể từ Anh. Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn, từ kết quả giải trình tự gen một ca nhiễm, tại địa phương này cũng đã phát hiện chủng biến thể Nam Phi.

Lãnh đạo ngành Y tế nhấn mạnh, cả hai chủng virus corona này đều là những biến thể SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao hơn 70% so với chủng phổ biến trên thế giới. Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay, biến thể từ Nam Phi nguy hiểm hơn biến thể Anh do có khả năng đánh lừa kháng thể của con người.

“Hiện nay, ngành y tế đang tiến hành xét nghiệm trên diện rộng để xem tại sao xuất hiện biến chủng Nam Phi ở thành phố Hải Dương”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Y tế cũng bày tỏ, mầm bệnh có nhiều khả năng đã tồn tại trong cộng đồng, do đó, cần nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. Theo đó, sau khi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Nam Phi, Bộ Y tế đã chỉ đạo Hải Dương quyết liệt khoanh vùng cách ly, triển khai phòng chống dịch.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu
Về người Việt mắc Covid-19 ở Campuchia, Hải Dương phát hiện 2 biến thể virus nguy hiểm - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu

Bộ Y tế cũng nhận định, 2 biến thể virus corona khiến Covid-19 tại Hải Dương bùng phát mạnh, lan nhanh chóng. Kể từ ngày 27/1 đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 627 ca nhiễm coronavirus, là địa phương có diễn biến dịch phức tạp nhất cả nước.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 5 biến chủng nCoV kể từ giữa năm 2020 đến nay, xuất phát từ chủng gốc Vũ Hán, gồm Anh, Nam Phi, Rwanda, nhóm 20C và một đột biến thể G (đợt dịch Đà Nẵng tháng hồi 25/7/2020 - 8/2020).

Trên thế giới, WHO và các chuyên gia dịch tễ đều cảnh báo dù số người mắc Covid-19 đang giảm mạnh trên toàn cầu nhưng dịch hoàn toàn có thể tái bùng phát vì có nhiều biến chủng SARS-CoV-2 xuất hiện.

Về trường hợp người Việt mắc Covid-19 ở Campuchia

Ngày 24/2, Bộ Y tế Campuchia cho biết vừa phát hiện thêm 40 ca mắc Covid-19 mới.

Trong ngày thứ 5 liên tiếp kể từ khi Bộ Y tế Campuchia ghi nhận “sự cố cộng đồng 20/2” làm lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 hàng loạt ở Campuchia, số ca nhiễm tại quốc gia láng giềng phía Tây Nam của Việt Nam tăng kỷ lục.

Khách đeo khẩu trang ở rạp chiếu phim Bắc Kinh, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2021
Những người làm nghệ thuật quyết bám trụ giữa tâm dịch COVID-19 ‘thất thu’

Bộ Y tế Campuchia cho biết, trong số 40 ca nhiễm kỷ lục ghi nhận ngày 24/2, có 35 người Trung Quốc, hai người Việt Nam và một người Campuchia. Ngoài ra còn có hai ca bệnh nhập cảnh, tất cả đều là công dân Trung Quốc.

Với số ca nhiễm cao nhất ghi nhận hôm nay, hiện tại, số trường hợp lây nhiễm coronavirus liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20/2” đã tăng lên thành 137 trường hợp. Trong số này, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có 4 trường hợp người Việt Nam mắc Covid-19.

Tính đến nay, Campuchia đã xác nhận 633 trường hợp mắc Covid-19 với 476 trường hợp hồi phục và không có ca tử vong. Tại quốc gia này, dịch bệnh không còn bó hẹp trong phạm vi thủ đô Phnom Penh (với 47 địa điểm bị phong tỏa) mà còn lây lan ra cả thành phố Shihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk.

Được biết, đây là thành phố đặc khu với hàng trăm dự án nghỉ dưỡng, casino, chung cư, trung tâm thương mại cao cấp quy tụ rất lớn số lượng các nhà đầu tư Trung Quốc.

Đợt tái bùng phát Covid-19 tại Campuchia xảy ra sau khi có 2 công dân Trung Quốc đến xin giấy chứng nhận sức khỏe để về nước. Những người này sau đó được xét nghiệm và phát hiện mắc nhiễm SARS-CoV-2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Hải Dương đã hoàn toàn làm chủ các “điểm nóng” Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Campuchia, ngày 24/4, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã có thông báo khẩn tới bà con cộng đồng gốc Việt trên địa bàn lãnh sự về các biện pháp phòng tránh dịch và các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Theo đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam (phụ trách lãnh sự 6 tỉnh gồm Preah Sihanouk, Kep, Kampot, Koh Kong, Takeo và Kampong Speu) nêu rõ trong thông cáo rằng, cộng đồng người Việt, đặc biệt là số bà con đang sinh sống tại tỉnh Preah Sihanouk, cần hết sức bình tĩnh, không quá hoang mang, lo lắng.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam yêu cầu bà con cần thực hiện nghiêm túc tiêu chí “3 bảo vệ và 3 không” mà Chính phủ và ngành y tế Campuchia đề ra, đồng thời, tự bảo vệ mình và người thân bằng cách đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn và tuân thủ chặt chẽ theo các hướng dẫn phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế Campuchia.

“Bên cạnh đó, bà con tránh tụ tập không cần thiết và thực hiện sống giãn cách để ngăn ngừa khả năng lây lan bệnh dịch”, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk nhấn mạnh.
Tàu chở hàng Singapore có người tử vong: Xin không nhập cảnh vào Việt Nam?

Tàu Singapore Ocean Amazing có ý định không làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để bốc dỡ hàng như dự kiến mà xin quay về Indonesia do có trường hợp thuyền viên tử vong và mắc nCoV.

Cụ thể, chiều nay, 24/2, ông Phạm Minh An, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận thông tin trên tàu Ocean Amazing có hai trường hợp thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đạt mức giá cao kỷ lục, năm 2020, kim ngạch ước đạt trên 3 tỉ USD. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Bất chấp dịch Covid-19 lan rộng, ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng

Trước đó, ngày 20/2, tàu Ocean Amazing (quốc tịch Singapore) khi đang trên đường từ Indonesia đến Việt Nam để giao hàng, đã tiếp cận vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị nhập cảnh để bốc hàng là 30.000 tấn thép cuộn tại cảng của nhà máy thép ở thị xã Phú Mỹ thì phát hiện sự cố.

Cụ thể, quá trình chuẩn bị vào vùng biển Việt Nam, trên tàu bất ngờ phát hiện một thuyền viên trên tử vong và theo chủ tàu khai báo là “thắt cổ tự tử”.

Ngay trong ngày 20/2, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 20 thuyền viên còn lại của tàu Ocean Amazing (trừ thuyền viên đã tử vong).

Kết quả cho thấy có 5/20 người của tàu Ocean Amazing dương tính với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV.

Đến ngày 23/2, CDC Vũng Tàu tiếp tục lấy mẫu lần 2 để xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 5 người đã dương tính lần đầu tiên. Chiều 24/2, kết quả xét nghiệm lần 2 của cả 5 người này thì chỉ còn 2 người dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó ngày 22/2, CDC Vũng Tàu cũng đã gửi các mẫu bệnh phẩm lên Viện Pasteur TP.HCM để tiến hành giải trình tự gen.

Hiện tại, tàu Singapore này do chưa được làm thủ tục nhập cảnh nên vẫn chưa thể vào cảng bốc dỡ hàng. Đồng thời, trên tàu vẫn lưu giữ thi thể thuyền viên đã tử vong. Khi đến vùng biển Việt Nam, tàu neo ở vị trí cách mũi Vũng Tàu gần 17km về hướng nam tây nam.

Các ca sinh đều mẹ tròn con vuông, an toàn trong bối cảnh ảnh hưởng phức tạp của dịch COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2021
Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Tuấn thông tin cho hay, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2, tàu Ocean Amazing có ý định xin phép không nhập cảnh vào Việt Nam mà quay về Indonesia để thay đổi toàn bộ thuyền viên, khử trùng tàu sau đó sẽ quay lại Việt Nam bốc dỡ hàng.

Đồng thời, đến chiều nay, các nhà chức trách địa phương cũng thống nhất cho tàu Ocean Amazing không nhập cảnh vào Việt Nam, rời vùng biển của Việt Nam và quay về Indonesia.

Theo thông tin hải trình mà chủ tàu cung cấp, tàu Ocean Amazing rời cảng Thượng Hải (Trung Quốc). Trong số 10 cảng gần nhất mà tàu này ghé qua là ở Trung Quốc, Malaysia, Nga và Indonesia. Phần lớn thuyền viên trên tàu mang quốc tịch Indonesia.

Tính đến thời điểm này, báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn tỉnh chưa có ca lây nhiễm coronavirus trong cộng đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала