Thủ tướng Phạm Minh Chính về Đền Hùng, làm việc với Công an Phú Thọ

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2024
Đăng ký
Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước hôm nay về dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng, Phú Thọ.
Sau đó, Thủ tướng làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ và khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn- ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Ngay sáng sớm, từ khoảng 6h15, đoàn nghi lễ gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tiêu binh, đoàn, hội các tỉnh, thành phố, quận huyện của tỉnh Phú Thọ bắt đầu lễ rước từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên đền Hùng
Theo cổng TTĐT Chính phủ, đi cùng Thủ tướng hôm nay còn có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng Lương Cường, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài…
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangĐoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, dần tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng.
Đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, dần tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2024
Đoàn đại biểu cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, dần tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng.
Lễ Giỗ năm nay do ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm chủ tế. Tại Điện Kính Thiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào Thượng cung dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày nay.
Chúc văn do chủ tế trình bày tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang; khai sơn, phá thạch, đặt nền móng để quốc gia, dân tộc được muôn đời thịnh trị.
Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan, thử thách, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.
Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, dân tộc Việt Nam đã kiên cường đấu tranh gìn giữ độc lập, bảo vệ chủ quyền, thống nhất Tổ quốc, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế và giành được những thành tựu to lớn.
Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, dù từ năm 2023 đến những tháng đầu năm 2024, đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ những yếu tố bất lợi bên ngoài; cùng những hạn chế, bất cập từ nội tại và những khó khăn phát sinh từ thực tiễn nhưng cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng hành của Quốc hội, điều hành quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của các cấp ngành, địa phương, đất nước đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Đọc chúc văn, Chủ tịch Phú Thọ đã cầu mong Thánh Tổ anh linh che chở, phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn; độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
“Cả nước vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc”, chúc văn nói.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 18/4 (tức ngày 1 đến 10 tháng 3 Âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (TP. Việt Trì) và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ.
Với Lễ Giỗ Tổ, phần Lễ Giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của các địa phương trong tỉnh.
Phần hội kết hợp hài hòa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, các sự kiện thể thao và du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng Đất Tổ Phú Thọ.
Trong 10 ngày lễ hội, chính quyền Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động như thi gói bánh chưng, bánh giầy, hát Xoan, thi hội trại... Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra vào tối 9/3 âm lịch tại thành phố Việt Trì.
Ngay sau Lễ dâng hương, sáng nay,Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng.
Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng là hoạt động chính quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện trong Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, qua đó, tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa trước Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn 308 trong Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa trước Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn 308 trong Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa trước Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn 308 trong Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Thủ tướng làm việc với Công an Phú Thọ

Sau khi dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai Đề án 06 và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có bảo đảm an ninh, an toàn lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng.

“Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoạt động phù hợp tình hình, luôn chủ động, sáng tạo; nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Người đứng đầu Chính phủ đã biểu dương nỗ lực, kết quả đạt được của Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục chấp hành nghiêm sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.
Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06 có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, có bước đi, cách làm phù hợp, chắc chắn, hiệu quả.
Ông lưu ý cần xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng nhất trong triển khai Đề án, vừa đáp ứng yêu cầu cần thiết trước mắt nhưng vẫn phải nghĩ đến lâu dài. Thủ tướng yêu cầu Công an Phú Thọ phối hợp tốt giữa các lực lượng, các cơ quan khác trong sử dụng dữ liệu dùng chung, tránh lãng phí; quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, có thể sử dụng việc đi thuê thiết bị đảm bảo hiệu quả, hợp lý.
Lực lượng chức năng rào chắn một phần đường phố Quang Trung, hạn chế tiếp xúc gần khu vực nhà riêng ông Hoàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Công an xuất hiện gần nhà riêng Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh
Thủ tướng yêu cầu Công an Phú Thọ gần dân, nắm vững địa bàn, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
“Cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án, xử lý tốt mọi tình huống phức tạp, bất thường có thể xảy ra, lúc bình thường phải nghĩ tới lúc phức tạp, lúc phức tạp phải bình tĩnh xử lý để trở lại trạng thái bình thường”, Thủ tướng lưu ý.
Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an Phú Thọ tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy hơn nữa tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", “còn Đảng còn mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Nhà văn hoá nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

Theo báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, trong sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, gặp gỡ công nhân xây dựng.
Theo thông tin giới thiệu dự án, nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng trên lô đất có diện tích 17.805 m2, công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái; cao khoảng 33,9m với mức đầu tư gần 400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Công trình khởi công tháng 4/2022, đến nay khối lượng hoàn thành ước đạt 200 tỷ đồng, đang tích cực hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành tron năm 2024.
Phát biểu tại đây, Thủ tướng lưu ý, Phú Thọ là vùng Đất Tổ linh thiêng với truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo. Phú Thọ lại có cả 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận.
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022: Đặc sắc Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2022
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh về Đền Hùng cầu phúc
Khẳng địnhtầm quan trọng của phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội, Thủ tướng bày tỏ, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh của dân tộc; văn hóa còn thì dân tộc còn; văn hóa có tính dân tộc, khoa học, đại chúng. Theo Thủ tướng, muốn phát triển văn hóa thì phải phát triển con người, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế văn hóa, do đó, ông đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ.
Người đứng đầu Chính phủ biểu dương đông đảo cán bộ, công nhân vẫn làm việc miệt mài trên công trường dự án ngay trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”, “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương”.
Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, công nhân bảo đảm tiến độ, tránh kéo dài gây đội vốn, lãng phí, càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi, nhân dân được thụ hưởng sớm, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cần tham khảo các công trình văn hóa, nghệ thuật khác trong và ngoài nước để xây dựng nhà văn hóa nghệ thuật Phú Thọ theo hướng kết hợp truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала