Ông Vũ Hồng Thanh: cân nhắc kỳ họp Quốc hội, nên ưu tiên cho phòng chống dịch Covid-19

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Quốc hội dự kiến sẽ dành 2,5 ngày làm việc tại kỳ họp tháng 10 để chất vấn thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu băn khoăn về hoạt động chất vấn này.

'Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, rất vất vả để chống'

Sáng 18/8, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo chương trình dự kiến kỳ họp sắp tới tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ.
Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc tại kỳ họp tháng 10 để chất vấn thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu băn khoăn về hoạt động chất vấn vì "nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp thì các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng rất vất vả chống dịch". Ông Thanh nói:
"Tôi đề nghị cân nhắc nội dung này, nên ưu tiên cho phòng chống dịch nhiều hơn".
© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu.
Một mặt khác, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lại cho rằng Quốc hội nên tổ chức chất vấn, ông nói:
"Nhân dân mong hoạt động này. Nếu Bộ trưởng Y tế bận chống dịch thì có thể chọn những Bộ trưởng khác trả lời chất vấn".
Nếu dự kiến chương trình nêu trên được thông qua , đây là lần đầu tiên các thành viên Chính phủ khóa mới trả lời chất vấn của Quốc hội.

Có 2 phương án tổ chức kỳ họp

Trước diễn biến dịch bệnh, ông Bùi Văn Cường cho biết có hai phương án tổ chức kỳ họp sắp tới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Chủ tịch Quốc hội: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quy trình thẩm tra dự án luật
Phương án một, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; chia đại biểu thành 73 tổ thảo luận. Trong đó, khoảng 200 đại biểu Quốc hội ở Trung ương chia thành 10 tổ họp tại Nhà Quốc hội. Mỗi đoàn đại biểu Quốc hội địa phương là một tổ.
Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 17 ngày và một ngày dự phòng; phiên trù bị và khai mạc ngày 20/10, bế mạc ngày 10/11.
Phương án hai, các đại biểu họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội và chia thành hai đợt (nếu dịch bệnh đã được kiểm soát tốt mới về họp tập trung). Với phương án này, Quốc hội cũng dự kiến làm việc 17 ngày, trong đó đợt một họp trực tuyến 11 ngày (từ 20/10 đến 2/11); đợt hai, họp tập trung 6 ngày, từ 4 đến 10/11.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала