Thủ tướng đề nghị Luxembourg hỗ trợ Việt Nam xây trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM

© Dương Văn Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel duyệt đội danh dự
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel duyệt đội danh dự
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2022
Đăng ký
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Luxembourg hỗ trợ tài chính và công nghệ, giúp Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.
Việt Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp Luxembourg tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và dược phẩm.

Khuyến khích doanh nghiệp Luxembourg đầu tư

Ngày 9/12, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thảo luận về các cơ chế hợp tác mới phù hợp với tiềm năng, nhu cầu phát triển của hai nước.
Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Luxembourg hỗ trợ tài chính và công nghệ để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, đồng thời xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.
Ông cũng đề nghị Luxembourg giúp Việt Nam triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng thời, Việt Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp Luxembourg tăng đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và công nghệ dược phẩm.
Hai Thủ tướng nhất trí đẩy nhanh xây dựng khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh, nhằm hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh và nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết tại COP26.
Lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị Luxembourg thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm có động thái dỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.
Hai nước dự kiến mở rộng hợp tác về an ninh quốc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, chuyển đổi số, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo và giao thông vận tải.
Thủ tướng Xavier Bettel ủng hộ tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Luxembourg, thiết lập cơ chế hợp tác giữa Bộ Giáo dục và các trường đại học hai nước, kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
© Dương Văn Giang-TTXVNThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tham quan thành phố Luxembourg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tham quan thành phố Luxembourg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tham quan thành phố Luxembourg
Hai bên nhất trí khẳng định tầm quan trọng của đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Thủ tướng thăm Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg

Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg. Đây là sở giao dịch đầu tiên trên thế giới có sàn giao dịch dành riêng cho chứng khoán xanh, hiện là nơi đang niêm yết một nửa trái phiếu xanh trên thế giới.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Alain Kinsch cho biết, để được niêm yết tại đây, các trái phiếu phải đạt tiêu chuẩn xanh, bền vững do các tổ chức quốc tế ban hành, có báo cáo định kỳ về các dự án sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu...
"Chúng tôi nỗ lực tạo dựng nền giao dịch chứng khoán minh bạch, làm nhiệm vụ kết nối giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp, những người được đầu tư", ông Kinsch chia sẻ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên sẽ hợp tác để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa Việt Nam từ thị trường cận biên trở thành thị trường mới nổi.
Thủ tướng mong muốn Luxembourg giúp Việt Nam tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, công nghệ, chuyển đổi số, quản lý thị trường chứng khoán phát triển công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Việt Nam hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm của sàn Giao dịch chứng khoán Luxembourg trong việc kết nối với khách hàng và thị trường quốc tế. Đồng thời, học tập kinh nghiệm phát triển xanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
"Luxembourg có thể hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các lĩnh vực này nhanh, đúng, trúng, hiệu quả", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.
Tại buổi làm việc, Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác, kết nối các quỹ đầu tư, nhà đầu tư lớn tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trước đó, hồi tháng 5/2022, Thủ tướng cũng đã tới thăm Sàn Giao dịch chứng khoán New York trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Quan hệ Việt Nam - Luxembourg

Việt Nam và Luxembourg thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo giữa hai nước đã liên tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong 50 năm qua. Luxembourg hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba của châu Âu tại Việt Nam, với tổng số vốn vào khoảng 2,6 tỷ USD.
© Dương Văn Giang-TTXVNThủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đón Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2022
Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đón Thủ tướng Phạm Minh Chính
Luxembourg là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu, cũng là trụ sở của các quỹ đầu tư tài chính hàng đầu thế giới. Các nhà lãnh đạo Luxembourg từng bày tỏ mong muốn thúc đẩy kim ngạch thương mại, đầu tư song phương, tăng cường hợp tác với Việt Nam về kinh tế xanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Luxembourg ngày 9/12. Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Sau Luxembourg, Thủ tướng cũng sẽ thăm Hà Lan, Bỉ và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU vào ngày 14/12 tại Brussels, Bỉ.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác với Luxembourg, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam trên các lĩnh vực như công nghệ dược phẩm, logistics.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Xavier Bettel thăm Việt Nam trong năm 2023. Thủ tướng Xavier Bettel vui vẻ nhận lời và đề nghị hai phía phối hợp thu xếp qua đường ngoại giao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала