- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin: UAV của Ukraina tấn công Matxcơva cho thấy chiến dịch quân sự là cần thiết

© Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhMáy bay không người lái tấn công hai tòa nhà
Máy bay không người lái tấn công hai tòa nhà - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, bình luận về cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraina vào Matxcơva, ông nói rằng điều này khẳng định rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là cần thiết và đạt được các mục tiêu mà Nga đặt ra.
"Điều này một lần nữa khẳng định cần phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và đạt được các mục tiêu đã đề ra", - ông Peskov nói.

Tấn công Matxcơva là phản ứng trước các cuộc tấn công vào trung tâm ra quyết định

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Matxcơva và ngoại ô Matxcơva là phản ứng của chế độ Kiev đối với các cuộc tấn công hiệu quả của Liên bang Nga vào Chủ nhật vào một trong những trung tâm ra quyết định.
Máy bay không người lái tấn công hai tòa nhà, không có thương vong - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Vào buổi sáng LLVT Ukraina đã phát động một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV vào Matxcơva
"Rõ ràng là chúng ta đang nói về phản ứng của chế độ Kiev đối với các cuộc tấn công rất hiệu quả của chúng tôi vào trung tâm, một trong những trung tâm ra quyết định. Cuộc tấn công này diễn ra vào Chủ nhật," – ông Peskov nói với các phóng viên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được thông tin trực tiếp về tình hình vụ tấn công bằng máy bay không người lái từ Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Tình trạng khẩn cấp, lãnh đạo Matxcơva và khu vực Matxcơva, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia cho biết.

Сhiến dịch đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác".
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала