Vụ 3 công an bắn chết dê: Nội bộ công an không có vùng cấm

© TTXVN - Nguyễn Văn ThắngUBND thành phố Hà Nội thông tin nhiều vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm
UBND thành phố Hà Nội thông tin nhiều vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2023
Đăng ký
Đại tá Nguyễn Thành Long cho rằng, hành vi của 3 cựu công an ở huyện Mỹ Đức bắn chết dê của dân đã vi phạm nghiêm trọng lối sống, đạo đức, tư cách, quy tắc ứng xử của người Công an nhân dân.
Việc Công an TP.Hà Nội quyết liệt xử lý vụ việc, tước danh hiệu CAND, khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 bị can là minh chứng cho thấy, trong nội bộ công an không có vùng cấm.

"Vi phạm nghiêm trọng lối sống, đạo đức, tư cách, quy tắc ứng xử CAND"

Chiều 30/6, ông Trương Việt Dũng, người phát ngôn, chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội, đã chủ trì buổi họp báo của UBND thành phố, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2023
Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện Công an TP.Hà Nội đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức) bắn chết dê của người dân.
Trước câu hỏi của phóng viên báo Tuổi trẻ Online về việc, có ý kiến cho rằng Công an TP.Hà Nội xử lý sự việc (tước danh hiệu CAND, khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 công an) "có phần nóng vội, nặng tay", Đại tá Nguyễn Thành Long (Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội) cho rằng, việc khởi tố vụ án nói trên là "sự việc rất đáng tiếc, đáng buồn với lực lượng công an".
"Về lý do khởi tố, có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi khởi tố hình sự. Đây là hành vi chúng tôi đánh giá vi phạm nghiêm trọng lối sống, đạo đức, tư cách, quy tắc ứng xử đối với người Công an nhân dân. Trong bối cảnh Công an Hà Nội đang tăng cường việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp thì hành vi này không thể chấp nhận được", - Đại tá Long khẳng định.
Theo ông, việc tước danh hiệu Công an nhân dân, khởi tố hình sự vụ án đã thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, rằng trong nội bộ công an không có vùng cấm.
Hà Nội: Công an huyện Mỹ Đức xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc 2 con dê bị bắn chết  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2023
Vụ Công an bắn chết dê ở Hà Nội: 3 cán bộ bị tước danh hiệu CAND

Vụ 3 công an bắn chết dê người dân

Như Sputnik đã đưa tin, chiều 27/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng (cùng là cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), do liên quan đến vụ dùng súng săn bắn chết 2 con dê của người dân.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng ra quyết định tạm giữ hình sự với 3 cán bộ trên để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản", trong vụ án được khởi tố cùng ngày.
Theo xác minh, trưa 26/6, 3 công an nói trên đi ôtô, mang một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này bắn chết 2 con dê của người dân đang thả trên đồi, bỏ vào cốp xe đi về.
Khi xe đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, nhóm này bị người dân phát hiện và chặn lại. Ba công an khai "do bắn nhầm", song việc này đang được xác minh.
Ngay sau đó, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.
Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản", tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Người đứng đầu Công an TP.Hà Nội cũng chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật.
Công an huyện Mỹ Đức được yêu cầu phải gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường cho gia đình người bị hại. Ngay trong chiều ngày 27/6, đoàn công tác gồm đại diện chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú, cùng đại diện chính quyền địa phương, đã đến nhà xin lỗi gia đình người dân bị 3 cán bộ công an bắn chết dê.
Đại diện gia đình 3 chiến sĩ gây ra vụ việc trên cũng đã cam kết bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала