Hun Sen đưa 500 quân tới biên giới với Việt Nam bắn hạ drone, Hà Nội bình tĩnh

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2023
Đăng ký
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuần trước đã ra lệnh đưa 500 quân tới biên giới 3 tỉnh giáp với Việt Nam, yêu cầu bắn hạ toàn bộ số drone (máy bay không người lái) bí ẩn, do “nước thứ ba” phái tới.
Ngày 3/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng nêu phản ứng của Hà Nội về việc Campuchia cho biết xuất hiện nhiều máy bay không người lái ở tỉnh Ratanakiri.

Hun Sen nói ‘nước thứ ba’ đứng sau vụ drone xâm phạm lãnh thổ Campuchia

Tuần trước, theo truyền thông Campuchia, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã lệnh Bộ Quốc phòng đưa 500 quân tới khu vực biên giới phía Đông, giáp Việt Nam sau khi Campuchia phát hiện các thiết bị bay không người lái (drone) bí ẩn.
Như Sputnik đưa tin hôm 29/6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiết lộ việc "nước thứ ba" đứng sau sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái bí ẩn qua Campuchia ngay tại khu biên giới với Việt Nam.
Campuchia cũng cáo buộc các thiết bị bay không người lái này được phóng từ ‘một con tàu’ gần đó.
Lính tuần tra Campuchia  trên tuyến biên giới Campuchia-Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2023
Thủ tướng Campuchia: 'nước thứ ba' phóng máy bay không người lái khu vực biên giới Việt Nam
“Tất cả những máy bay không người lái này đều thuộc về một nước thứ ba, nhưng tôi sẽ không tiết lộ nước nào”, Hun Sen tiết lộ điều thú vị về việc cử 500 quân cùng trang bị khí tài tới khu vực biên giới Việt Nam nhằm rà soát tình hình.
Theo Khmer Times, Thủ tướng Campuchia thậm chí còn tuyên bố sẽ trao thưởng 200.000 USD cho đơn vị quân đội có thể bắn hạ một máy bay không người lái và xác định drone bay qua lãnh thổ nước này (khu vực hai tỉnh Ratanakiri và Mondulkiri vào đêm 27/6) thuộc về quốc gia nào.

“Tôi sẽ thưởng 200.000 USD cho bất kỳ sĩ quan quân đội nào bắn hạ được một trong những chiếc máy bay không người lái kia”, Khmer Times ngày 28/6 dẫn phát biểu của Thủ tướng Hun Sen trong cuộc gặp gỡ với 18.313 công nhân may ở Por Sen Chey, Phnom Penh cho biết.

Thủ tướng Hun Sen đã yêu cầu các lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng Campuchia, trước nhất là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh, kế đó là Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia cũng như Đại tướng Hing Bun Heang, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh cảnh vệ chuẩn bị sẵn sàng khí tài và lực lượng cho các khu vực ghi nhận sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái.
Hun Sen cũng cho biết sẵn sàng đệ đơn khiếu kiện lên các cơ quan của Liên Hợp Quốc liên quan đến các hành động tương tự bị cáo buộc có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Campuchia.

Campuchia không ghi nhận thêm sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái

Trong một tuyên bố sau đó, ngày 30/6, Thủ tướng Hun Sen cho rằng, sự xuất hiện các thiết bị bay không người lái có thể là do các nhóm đối lập gây ra.
Cụ thể, trong cuộc gặp với 6.868 công nhân của 10 nhà máy ở tỉnh Pursat, Thủ tướng Hun Sen đã tiết lộ điều này.
“Thủ tướng tuyên bố rằng máy bay không người lái do các nhóm đối lập vận hành”, Khmer Times nhấn mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ Campuchia cũng khẳng định đã không còn ghi nhận sự xuất hiện của những chiếc drone bí ẩn, xâm phạm lãnh thổ Campuchia.
“Đêm qua, tôi không thấy máy bay không người lái nào đến nữa. Lực lượng quân đội đã được tập hợp cùng nhiều trang thiết bị cần thiết. Hiện có hàng ngàn binh sĩ, cần phải nói rằng, sự xuất hiện của lực lượng vũ trang, quân đội, cảnh vệ khiến ý đồ xấu bị đẩy lui, không còn thiết bị bay không người lái nào còn dám xuất hiện”, Thủ tướng Campuchia bày tỏ.
Thủ tướng Hun Sen nhắc lại, Quân đội Hoàng gia Campuchia vẫn ở đó (khu vực biên giới Campuchia-Việt Nam) và luôn sẵn sàng bắn hạ những thiết bị bay không người lái lạ. Từ đó, những chiếc máy bay không người lái không còn có thể ngang nhiên bay vào vùng lãnh thổ Campuchia, bất kể là ai đứng sau sở hữu, điều khiển chúng.
Hun Sen cũng cảnh báo người dân về những tin tức giả, thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội về sự xuất hiện của drone.
UAV siêu nhỏ Black Hornet - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2023
Nga chế tạo UAV trinh sát tí hon nặng vẻn vẹn 21 gram
“Tôi muốn cảnh báo tất cả người dùng mạng xã hội, vui lòng không lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến máy bay không người lái không xác định. Đừng nhầm máy bay không người lái với máy bay thương mại thường xuyên bay qua các tuyến đường hàng không của Campuchia đi và đến các nước khác”, Hun Sen nói và lưu ý, nếu một chiếc máy bay thương mại bị bắn hạ, đó là sự cố nghiêm trọng nhất.
Người đứng đầu Chính phủ Campuchia yêu cầu các phương tiện truyền thông xã hội ngừng lan truyền thông tin sai lệch này và đề nghị Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia điều tra sự việc để bắt giữ thủ phạm và trừng trị theo pháp luật, ngăn chặn luồng thông tin sai lệch.
“Tôi đã ra lệnh bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ Campuchia và xâm phạm không phận Campuchia, chứ không phải bắn máy bay thương mại”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Việt Nam và Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ với nhau

Chiều ngày 3/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bình luận việc Campuchia cho biết xuất hiện nhiều máy bay không người lái ở tỉnh Ratanakiri.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận trước thông tin phía Campuchia cho biết xuất hiện nhiều máy bay không người lái ở địa phận tỉnh Ratanakiri, Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:
“Việt Nam và Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới”.
Tuyên bố của phía Việt Nam cho thấy phản ứng rất bình tĩnh, phù hợp với diễn biến tình hình và lập trường nhất quán trong quan hệ giữa Hà Nội – Phnom Penh.
“Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Campuchia củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.
Bộ Ngoại giao họp báo thường kỳ tháng 5/2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2023
Đã rõ ai là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Biên phòng Gia Lai trao đổi tình hình bảo vệ biên giới với tỉnh Ratanakiri

Trước đó, hôm 27/6, tại chốt Suối Ba thuộc Đồn Biên phòng Ia Lốp (BĐBP Gia Lai), Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai do Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Theo thông tin trên báo Biên phòng, phía lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia có Thiếu tướng Mao Xanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri; Đại tá Keo Ban Ươn, Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự tỉnh Ratanakiri.
Tại cuộc gặp, đại diện lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri bày tỏ vui mừng vì thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của BĐBP Gia Lai, nhất là giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.
Thời gian tới, lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Ratanakiri mong muốn tiếp tục phối hợp với BĐBP Gia Lai trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới.
Đại tá Trần Thanh Bình phát biểu khẳng định: “Đây là hoạt động thường xuyên của BĐBP tỉnh với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.
Đáng chú ý, cũng nhân dịp này, BĐBP Gia Lai đã trao tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri.
Trong các tuyên bố chính thức, phía Campuchia luôn khẳng định, hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam. Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn nhất quán chủ trương tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала