Không liên lạc được với ông Nguyễn Cao Trí

© Social media page of Nguyen Cao TriNguyễn Cao Trí - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Capella.
Nguyễn Cao Trí - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Capella. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
Đăng ký
Diễn biến mới liên quan ông Nguyễn Cao Trí: Nhiều hội nhóm doanh nghiệp ở TP.HCM, trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), xác nhận đã mất liên lạc với ông Nguyễn Cao Trí từ nhiều tháng nay.
Đáng nói, ông Trí đang là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1 và là Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ hiện tại.

Nhiều hội nhóm mất liên lạc với ông Nguyễn Cao Trí

Liên quan vụ cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch đất đai, tài sản của ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella, phóng viên báo Tuổi trẻ đã liên hệ số điện thoại thường dùng của ông Trí, nhưng số máy này đã khoá từ nhiều ngày qua.
Theo ông Trần Thanh Bình, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1 (TP.HCM), ông Nguyễn Cao Trí hiện vẫn là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1. Tuy nhiên, ông Bình cho hay, hội đã mất liên lạc với ông Trí trong nhiều tháng qua.
Cụ thể, ông Trí có dự sinh hoạt lần cuối với hội ngày 30/10/2022. Kể từ ngày 15/1/2023 đến nay, hội không hiên hệ được với ông Trí.
Nói với Tuổi trẻ, ông Bình cho biết, do không có Chủ tịch hội nên các hoạt động của đơn vị bị ngưng trệ. Hiện hội đang chờ thông báo chính thức liên quan đến ông Trí của các cơ quan chức năng để thực hiện các bước tiếp theo về nhân sự.
Còn hiện tại, hội chưa bác vai trò chủ tịch của ông Nguyễn Cao Trí, dù ông này không còn sinh hoạt ở hội, bởi vẫn còn "cái tình, cái nghĩa".
Trong khi đó, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) Nguyễn Phước Hưng cho biết, ông Trí - Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022- 2027, đã không tham gia sinh hoạt từ đầu năm đến nay.
PV GAS - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
Việt Nam đàm phán với gã khổng lồ năng lượng Nga NOVATEK và ExxonMobil của Mỹ về LNG
Sở Nội vụ TP.HCM cũng có hỏi HUBA về trường hợp ông Trí, và phía HUBA đã hồi đáp, cho biết ông này không sinh hoạt thời gian qua, điện thoại cũng không liên lạc được.
Theo ông Hưng, HUBA cũng chỉ nghe thông tin ông Trí vướng một số vấn đề như báo chí vừa đăng tải, nhưng chưa nhận được các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để có các hình thức xử lý tiếp theo. Hiệp hội vẫn đang theo dõi sát tình hình. Cho đến nay, ông Trí vẫn là Phó Chủ tịch HUBA theo điều lệ.
Ông Hưng cho hay nếu ông Trí không sinh hoạt quá thời gian quy định hoặc vi phạm pháp luật bị khởi tố, có thông tin chính thức cơ quan có thẩm quyền thì HUBA sẽ họp và khai trừ theo quy định của điều lệ.
Được biết, Nguyễn Cao Trí từng giữ chức Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Văn Lang, tuy nhiên hiện website của trường này đã không còn thông tin ông Trí giữ vị trí này. Chủ tịch hội đồng trường hiện tại là bà Bùi Thị Vân Anh.

Ông Nguyễn Cao Trí bị chặn giao dịch nhà đất

Liên quan vụ việc, như Sputnik đưa tin, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi đến các phòng công chứng về việc ngăn chặn giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở gắn liền với ông Nguyễn Cao Trí, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.
Cụ thể, ông Vũ Văn Thúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở Tư pháp tỉnh đã đề nghị các phòng công chứng (ít nhất 40 đơn vị) trên địa bàn không công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho… đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí cho tới khi có quyết định của cơ quan thẩm quyền.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
Việt Nam: Tiền ồ ạt đổ vào trái phiếu, lãi suất cao nhất 14%/năm
Trước đó, theo thông tin báo Công an nhân dân đưa, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông báo đang điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định ông Nguyễn Cao Trí (trú quận 3, TP.HCM) có liên quan tới vụ án.
Ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group).
Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và chuyển trọng tâm sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality). Ông Trí đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings. Ngoài ra, ông này còn là lãnh đạo Công ty Lâu Đài Ven Sông.
Trước khi bị ngăn chặn giao dịch tài sản tại Lâm Đồng, ông Nguyễn Cao Trí giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh với dự án khu đô thị Nam Đà Lạt.
Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) bất ngờ công bố ông Nguyễn Cao Trí, thành viên HĐQT Saigonbank nhiệm kỳ 2019 - 2024, "đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên HĐQT Saigonbank kể từ ngày 19/1/2023". Mặc dù vậy, Saigonbank không cho biết lý do vì sao ông Trí đương nhiên mất tư cách.
Ngày 11/3/2023, Bộ Công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội nhận hối lộ.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh bị khởi tố do liên quan đến kết luận thanh tra dự án du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), do ông Nguyễn Cao Trí làm Tổng Giám đốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала