Triển lãm INNOPROM-2023: Phát triển ngành trong điều kiện phức tạp

© Sputnik / Vitaly BelousovTriển lãm INNOPROM-2023
Triển lãm INNOPROM-2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2023
Đăng ký
Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7, tại Ekaterinburg thủ phủ Ural và là một trong những vùng công nghiệp chính của Nga sẽ diễn ra Triển lãm Công nghiệp lần thứ XIII INNOPROM-2023.
INNOPROM là "sàn triển lãm" công nghiệp và thương mại chính của LB Nga, đảm trách nhiệm vụ phô trương năng lực kỹ thuật của ngành công nghiệp (mà cụ thể là công nghiệp dân dụng), giúp "khối kinh doanh thực tế" tìm kiếm khách hàng, đối tác sản xuất và nhà đầu tư mới.
Chủ đề chính của INNOPROM-2023 được xây dựng như sau: "Sản xuất bền vững: chiến lược đổi mới". Theo quan niệm của các nhà tổ chức, toàn bộ ngành công nghiệp thế giới đã bước vào giai đoạn thử thách không hề dễ dàng. Tiếp sau đại dịch COVID-19 và sự đổ vỡ chuỗi cung ứng, có sự phân hoá tổng thể trên thế giới gây ra bùng phát chính trị nghiêm trọng xung quanh nước Nga.

Bất ổn chính trị tác động mạnh đến kinh tế

Các nhà sản xuất trên tất cả các châu lục - cả những tập đoàn lớn xuyên quốc gia cũng như những doanh nghiệp vừa và nhỏ - đều buộc phải tìm kiếm hình thức làm việc mới với nhau để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn và quy trình sản xuất bền vững. Sẽ không thể làm việc "theo kiểu cũ" như trước năm 2020-2022 được nữa. Để làm việc "theo lối mới" và đồng thời phát triển, cần phải tư duy lại một cách triệt để về phương pháp tiếp cận kinh doanh và những nguyên tắc cơ bản khi làm việc trên thị trường, không ngừng cập nhật cơ cấu sản xuất và mạng lưới đối tác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm khu công nghiệp Rudnevo ở Moskva ( Ngày 27/4/2023)
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Tổng thống Putin gọi ngành công nghiệp không người lái là quan trọng bậc nhất đối với Nga
Đối với nền kinh tế Nga nói riêng và đất nước nói chung, điều này có tính chất chiến lược đặc biệt. Trái ngược với quan niệm ​​​​đã "ăn sâu bén rễ" trên thế giới, Nga có thể làm ra được rất nhiều Hợp kim độc đáo, siêu máy tính, phần mềm tinh vi, bảng mạch in cấp chính xác 4-5, thiết bị điện công nghiệp công nghệ cao, trạm điện gió, trung tâm xử lý laser, công cụ sáng tạo để sửa chữa đường dây điện dựa trên cơ sở máy bay không người lái nhiều cánh quạt chế tạo theo sơ đồ trực thăng qmulticopter, hệ thống an ninh giao thông hiện đại, thiết bị X-quang để xử lý huyết học với số máu hiến tặng. Và đó còn chưa phải là danh sách đầy đủ.

Các thành viên và đối tác

Tổng diện tích của triển lãm INNOPROM-2023 là 50.000 m2. "Sàn" rộng lớn này là đất dụng võ thoải mái dành cho những gã khổng lồ trong ngành cũng như các công ty nhỏ từ hầu hết các khu vực của LB Nga giới thiệu những sáng chế mới.
Vai trò đối tác của INNOPROM-2023 do Cộng hòa Belarus đảm trách. Và như vậy hòan toàn không ngẫu nhiên. Hai quốc gia - láng giềng và đồng minh - đang tích cực tăng cường tiềm năng hợp tác kinh tế và liên doanh chủ quyền công nghệ chung, thực hiện các dự án trong nhiều lĩnh vực. Trong số các thành viên nước ngoài khác của Triển lãm, có các doanh nghiệp từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia và Uzbekistan.
Dự kiến sẽ có hơn 40.000 chuyên gia đến thăm Triển lãm.
Chuyến thăm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tới Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2023
Nga quan tâm phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với bạn bè, dù tích cực triển khai chiến dịch

Phần trưng bày đặc biệt

Song hành với INNOPROM-2023 sẽ tổ chức EXPO Nga-Trung lần thứ VII. Trong Trung tâm Triển lãm "Ekaterinburg-Expo" phân bổ khu vực dành riêng cho cuộc trưng bày này. Tại đây bố trí gian hàng của các công ty công nghiệp và khu vực của CHND Trung Hoa (hơn 2.000 thành viên, 190 công ty) và LB Nga. Trong khuôn khổ chương trình kinh doanh, sẽ tiến hành các hội thảo-trưng bày chuyên đề về những đề tài như hợp tác công nghiệp, kinh tế kỹ thuật số, chất lượng đời sống, công nghệ nông nghiệp và các chủ đề khác. Việc tham gia EXPO Nga-Trung tạo cơ hội cho các công ty Nga trình bày tiềm năng đầu tư, công nghệ và giải pháp của mình với các lãnh đạo doanh nghiệp của một trong những nền kinh tế hùng mạnh (nếu không nói là bậc nhất) trên thế giới hiện nay.
Trong khuôn khổ chương trình kinh doanh của Triển lãm, bao gồm 13 hướng chủ đạo, đại diện doanh nghiệp và chính quyền sẽ giới thiệu hình dung cơ bản và những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những rủi ro và mối đe dọa chưa từng có trước đây đối với ngành. Cụ thể, Bộ Công Thương LB Nga tổ chức Hội nghị về ứng dụng công nghệ công nghiệp mới và số hóa sản xuất. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo chủ quyền công nghệ của các công ty công nghiệp Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала