Anh cảm ơn Việt Nam giúp gia nhập CPTPP

© Sputnik / Alex McNaughtonLondon
London - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2023
Đăng ký
Ngày hôm nay 16/7, Vương quốc Anh đã chính thức ký kết thỏa thuận xác nhận gia nhập CPTPP sau thời gian đàm phán. Với việc nước này trở thành thành viên, CPTPP sẽ có tổng GDP trị giá 12.000 tỷ bảng Anh, chiếm 15% tổng GDP toàn cầu.
Ngay sau khi sự kiện diễn ra, Đại sứ Anh Iain Frew đã gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ nước này gia nhập. Ông hy vọng được hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam cùng các đối tác để tận dụng tối đa hiệp định mới ký kết.

Vương quốc Anh chính thức gia nhập CPTPP

Ngày 16/7, tại New Zealand, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch đã chính thức ký thỏa thuận xác nhận gia nhập CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương).
Việc ký kết thỏa thuận gia nhập đưa nước Anh chính thức trở thành thành viên của một khối thương mại hiện đại và đầy tham vọng, bao gồm 12 nền kinh tế ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và giờ đây là cả châu Âu.
Sứ quán Anh tại Hà Nội phát thông cáo cho biết, sự kiện nước Anh ký kết gia nhập CPTPP có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Goto Shigeyuki và Thứ trưởng Thương mại Úc Tim Ayres.
Như vậy, Vương quốc Anh đã chính thức gia nhập CPTPP, sau khi London hoàn tất các cuộc đàm phán hồi đầu năm nay. Tiếp theo, Chính phủ Anh sẽ thực hiện các bước phê chuẩn hiệp định, gồm cả quy trình giám sát của Nghị viện. Đồng thời, các quốc gia thành viên khác của CPTPP cũng sẽ hoàn thiện các quy trình nội luật hóa của từng nước.
Sự kiện Vương quốc Anh ký kết gia nhập CPTPP diễn ra trong bối cảnh Chính phủ nước này công bố báo cáo mới cho biết, vào năm 2019, cứ 100 lao động Anh thì có một người làm việc cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của khối CPTPP, tương đương với hơn 400.000 việc làm trên khắp nước Anh.
Việc Anh gia nhập được cho là sẽ thúc đẩy các quốc gia thành viên CPTPP đầu tư vào Anh, có trị giá 182 tỷ bảng Anh vào năm 2021, thông qua việc đảm bảo các biện pháp bảo hộ cho các nhà đầu tư.
Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên, cũng là thành viên mới đầu tiên kể từ khi CPTPP được thành lập. Với việc nước này trở thành thành viên, CPTPP sẽ có tổng GDP trị giá 12.000 tỷ bảng Anh, chiếm 15% tổng GDP toàn cầu.
Các thành phố trên thế giới. London - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2023
Anh thành công gia nhập CPTPP với sự giúp sức của Việt Nam

Đại sứ Anh cảm ơn Việt Nam

Bộ trưởng Kemi Badenoch cho biết, CPTPP sẽ là động lực lớn cho các doanh nghiệp Anh và bổ sung hàng tỷ bảng Anh vào hoạt động thương mại. Nó cũng mở ra những cơ hội to lớn và khả năng tiếp cận chưa từng có vào thị trường hơn 500 triệu dân.
Ngài Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, cho biết tổng kim ngạch thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam gần đây đã đạt 6,9 tỷ bảng Anh - tăng 29% so với năm ngoái.
"Tôi tin rằng việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương mạnh mẽ hơn nữa", - Đại sứ Iain Frew nhận định.
Theo ông, việc gia nhập CPTPP đã thể hiện rõ cam kết chiến lược của Vương quốc Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
"Tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự hỗ trợ và hợp tác trong quá trình gia nhập. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa khi hai nước chúng ta đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các đối tác và doanh nghiệp để tận dụng tối đa mối quan hệ hợp tác mới này", - báo Chính phủ dẫn lời Đại sứ Anh tại Việt Nam bày tỏ.
Về phần mình, ông Chris Jeffery, Chủ tịch Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam, đã bày tỏ vui mừng trước sự kiện trên. Theo ông, Hiệp định Thương mại Tự do Vương quốc Anh-Việt Nam (UKVFTA) hiện có và giờ là CPTPP đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn nữa cho cả Việt Nam và Vương quốc Anh. Các cơ hội dành cho doanh nghiệp Anh tại Việt Nam hiện đang thuộc nhóm thương mại tốt nhất trên toàn thế giới.
"Chúng tôi tin tưởng thương mại song phương sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, đánh dấu sự khởi đầu cho 50 năm quan hệ đối tác tiếp theo và liên kết ngày càng phát triển giữa hai nước. Các doanh nghiệp của Vương quốc Anh hiện đang có rất nhiều cơ hội để tận dụng triệt để lợi ích từ việc Vương quốc Anh tập trung phát triển quan hệ và liên kết với châu Á", - ông Chris Jeffery bày tỏ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала