Điện Kremlin cáo buộc Ukraina sử dụng vùng thỏa thuận ngũ cốc cho mục đích quân sự

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Khu vực thực hiện thỏa thuận ngũ cốc đang được chế độ Kiev sử dụng cho mục đích quân sự, đây là khía cạnh quan trọng mà chúng ta không nên quên, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.

"Thậm chí khi nói tới khu vực thực hiện thỏa thuận ngũ cốc. Ai cũng biết một sự thật hiển nhiên là khu vực này được chế độ Kiev sử dụng cho mục đích quân sự. Đây là khía cạnh quan trọng mà chúng ta không nên quên", - ông Peskov nói với các nhà báo.

Khi được hỏi, liệu có khả năng là Ukraina đã sử dụng các hành lang ngũ cốc để tấn công cầu Crưm vào thứ Hai hay không, Peskov cho biết ông sẽ không "nói bất cứ điều gì cụ thể về việc này".

"Nhưng quý vị biết rằng quân đội của chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Ukraina sử dụng các hành lang ngũ cốc này cho mục đích chiến đấu", - thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga cho biết.

Máy gặt đổ ngũ cốc lên xe tải - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2023
Điện Kremlin tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc

Xuất hiện những rủi ro mới

Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho biết, sẽ xuất hiện những rủi ro an ninh đối với thỏa thuận ngũ cốc sau khi Nga ngừng tham gia, điều này cần được tính đến, Điện Kremlin không biết quốc gia nào sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này.

"Tất nhiên, đây là một vấn đề cần được quân đội của chúng ta bình luận, bởi vì chúng ta đang nói về một khu vực nằm ngay sát khu vực chiến đấu. Và nếu không có sự đảm bảo thích hợp thì sẽ xảy ra những rủi ro nhất định. Do đó, nếu thực hiện thỏa thuận mà không có Nga thì những rủi ro này phải được tính đến. Ở đây chúng tôi không thể nói, những quốc gia nào sẵn sàng đứng ra tiếp nhận những rủi ro này và ở mức độ ra sao", - ông Peskov nói với các phóng viên.

Thu hoạch lúa mì ở khu Krasnodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2023
Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc cố gắng thuyết phục Nga gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc không phải là lỗi của Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký

"Đây không phải là lỗi của ông Guterres hay Liên Hợp Quốc, chúng tôi đánh giá cao vai trò của ông Guterres trong việc ký kết các thỏa thuận này và chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của ông Guterres trong việc cố gắng thuyết phục các nước châu Âu thực hiện các nghĩa vụ mà họ đã nhận về mình. Nhưng, thật không may, điều này đã không xảy ra, vì vậy từ "không biết xấu hổ" hoàn toàn có thể áp dụng cho các nước châu Âu", - Peskov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала