BNG Nga: NATO không che giấu rằng họ đang luyện tình huống "Nga tấn công" trong các cuộc tập trận

© AP Photo / Shakh AivazovQuân đội Hoa Kỳ trong huấn luyện. Lưu trữ ảnh
Quân đội Hoa Kỳ trong huấn luyện. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - NATO không che giấu sự thật rằng trong các cuộc tập trận, họ đang thực hành các hành động nhằm đẩy lùi một cuộc tấn công từ Nga, Bộ Ngoại giao nói với Sputnik.

Bộ giải thích: "Cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO, theo dữ liệu có sẵn, được lên kế hoạch vào mùa xuân năm 2024, sẽ bao trùm lãnh thổ của một số quốc gia châu Âu. Dự kiến tham gia tập trận sẽ có hơn 40 nghìn nhân viên quân sự".

Giống như các cuộc diễn tập khác thuộc serie Defender, các cuộc tập trận này liên quan đến việc điều chuyển quân và thiết bị của Mỹ sang châu Âu cũng như thực hiện các hoạt động hậu cần liên quan.
Bộ Ngoại giao nhắc lại rằng NATO đã liên tục tăng quy mô các cuộc tập trận trong nhiều thập kỷ qua; chúng ngày càng mang tính khiêu khích và hung hãn, chủ yếu được tổ chức gần biên giới Nga. Số lượng quân nhân tham gia và thiết bị quân sự được sử dụng đang tăng lên hàng năm. Vì vậy, các nhà ngoại giao lưu ý, các hành động theo đúng Điều 5 của Hiệp ước Washington về phòng thủ tập thể đang được thực hiện một cách có hệ thống.

"Kịch bản thực tế"

“Đồng thời, nếu trước đây trong truyền thuyết về các cuộc diễn tập liên minh như vậy, họ nói về một loại kẻ thù “tưởng tượng” nào đó ở phương Đông, thì giờ đây các thành viên NATO không hề giấu diếm: họ đang thực hiện các hành động để đẩy lùi một cuộc tấn công từ Nga,” tờ báo nước ngoài cho biết.
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thư ký NATO nói Kiev cần gấp hệ thống phòng không
Bộ nhấn mạnh và nói thêm rằng chúng ta đang nói về "các kịch bản thực tế" về việc sử dụng lực lượng NATO.
Bộ lưu ý rằng Nga thường xuyên đề xuất nhiều sáng kiến ​​giảm leo thang khác nhau cho liên minh, kêu gọi nước này từ bỏ các bước khiêu khích và chuyển các cuộc tập trận của riêng mình trên cơ sở tự nguyện vào sâu trong lãnh thổ đất nước.
Các nhà ngoại giao kết luận: “Đáp lại, NATO, trong khi tuyên bố bằng lời nói rằng họ không tìm cách đối đầu với đất nước chúng tôi, trên thực tế đã tiếp tục ‘biểu dương vũ lực’ theo đúng nghĩa đen ngay trước cửa nhà chúng tôi”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала